Đã thu giữ máy “bắn cá” ở phường Hiệp Thành

Nhận được đơn phản ánh ghi là của “tập thể cấp ủy và ban điều hành khu phố 7” (phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) tố cáo điểm kinh doanh máy game “bắn cá” ăn tiền và ghi đề tại nhà ông Nguyễn Minh Dũng (số 567/93, tổ 57, khu phố 7), PV Báo SGGP đã đến địa phương, tìm gặp ông Hoàng Công Hiên, Bí thư chi bộ khu phố 7, để xác minh.

Nhận được đơn phản ánh ghi là của “tập thể cấp ủy và ban điều hành khu phố 7” (phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) tố cáo điểm kinh doanh máy game “bắn cá” ăn tiền và ghi đề tại nhà ông Nguyễn Minh Dũng (số 567/93, tổ 57, khu phố 7), PV Báo SGGP đã đến địa phương, tìm gặp ông Hoàng Công Hiên, Bí thư chi bộ khu phố 7, để xác minh.

Sau khi săm soi đọc kỹ tờ đơn, ông Hiên cho biết: “Có thể khẳng định ngay rằng, đây là tờ đơn mạo danh tập thể cấp ủy và ban điều hành khu phố. Tuy nhiên, việc có máy bắn cá tại nhà ông Nguyễn Minh Dũng như nội dung đơn đề cập là có thật”.

Đến Công an phường Hiệp Thành để xác minh vụ việc, PV được thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm, Phó trưởng Công an phường Hiệp Thành, phụ trách công tác phòng chống tội phạm, cho hay: “Nhờ người dân thông báo, đầu tháng 8-2014, công an phường đã kiểm tra căn nhà 567/93 và đã phát hiện tại đây có một máy game “bắn cá”. Do chủ nhà là ông Nguyễn Minh Dũng chưa có giấy phép kinh doanh, chúng tôi đã lập biên bản thu giữ máy. Có lẽ người dân nóng ruột và chưa biết vụ việc đã được kiểm tra xử lý nên đã làm đơn tố cáo. Đến nay, qua công tác điều tra cơ bản tại địa bàn, tại căn nhà nêu trên không có biểu hiện tổ chức cờ bạc, cá độ đá banh hay ghi số đề”.

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục