Nhà giữ xe Bến xe miền Đông không an toàn

Bến xe miền Đông (phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) có nhà giữ xe máy cao tầng, hàng ngày, nhất là 2 ngày cuối tuần số lượng xe máy gửi vào đây rất lớn, đến mức quá tải, không an toàn.

Bến xe miền Đông (phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) có nhà giữ xe máy cao tầng, hàng ngày, nhất là 2 ngày cuối tuần số lượng xe máy gửi vào đây rất lớn, đến mức quá tải, không an toàn.

Do vào dịp cuối tuần có rất nhiều người mang xe máy đến gửi ở đây để đi xe khách về quê, nên bãi xe kẹt cứng cả 3 tầng, không còn lối đi, khiến người gửi xe nơi đây vã mồ hôi cũng không dắt xe ra được. Muốn lấy xe ra, người gửi xe chỉ có cách bỏ ra thêm 10.000 - 20.000 đồng để thuê nhân viên giữ xe của nhà xe này dắt ra. Dù phải trả thêm tiền thuê dắt xe giùm, nhưng thường cũng phải mất hơn 15 phút người gửi xe mới nhận được xe để đi về.

Giá gửi xe ở nhà giữ xe này đã cao (8.000 đồng/ngày), khách gửi xe còn phải tốn thêm một khoản tiền vô lý để thuê nhân viên giữ xe dắt xe ra khỏi bãi. Điều đáng lo ngại là nhà giữ xe cao tầng chật kín, không chừa lối để dắt xe ra, cũng không có lối thoát hiểm phòng cháy, nổ hay lỡ xảy ra cháy nổ thì sao? Chúng tôi đặt câu hỏi này với anh nhân viên của nhà giữ xe này và được trả lời: “Việc sắp xếp xe, an toàn cháy nổ do chủ nhà xe quyết định nên em không biết”. Ngành phòng cháy chữa cháy cần nhanh chóng kiểm tra về công tác an toàn ở nhà giữ xe Bến xe miền Đông để khắc phục hiểm họa.

KIÊN CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục