Giữ xe hơn quá giá quanh phố đi bộ

Sau khi phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) được khai trương, có nhiều điểm giữ xe máy tự phát trên vỉa hè hoặc mặt bằng các công trình xây dựng dang dở gần phố đi bộ. Nhiều bạn đọc gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh, có nhiều điểm tùy tiện thu tiền giữ xe máy cao hơn mức quy định của UBND TPHCM.

Sau khi phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) được khai trương, có nhiều điểm giữ xe máy tự phát trên vỉa hè hoặc mặt bằng các công trình xây dựng dang dở gần phố đi bộ. Nhiều bạn đọc gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh, có nhiều điểm tùy tiện thu tiền giữ xe máy cao hơn mức quy định của UBND TPHCM.

Qua thông tin từ bạn đọc, PV Báo SGGP đã xác minh và ghi nhận những điểm giữ xe xung quanh tòa nhà Sun Wah ở đường Hồ Tùng Mậu có ghi phiếu giữ xe do nhà nước ban hành nhưng trên tấm phiếu không ghi thời gian gửi xe vào.

Do vậy, khi lấy xe ra, ai cũng bị thu tiền giữ xe với giá 7.000 đồng, người thu tiền viện cớ rằng xe được gửi vào buổi chiều nên tính giá gửi xe cả ngày và đêm là đúng quy định. Đây là chiêu trò của các bãi giữ xe để thu giá cao.

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục