Tăng tốc hạ ngầm cáp trên đường phố

Trong những ngày TPHCM tổ chức kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đi qua những tuyến đường chính như Pasteur, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Châu Văn Liêm… nhiều người ngạc nhiên khi thấy những “mạng nhện” cáp viễn thông, điện lực, internet, truyền hình… đã biến mất. Đường phố thông thoáng, sạch đẹp hơn. Để làm được điều đó, các đơn vị liên quan đã chạy đua với thời gian, khắc phục nhiều khó khăn, trở ngại…
Tăng tốc hạ ngầm cáp trên đường phố

Trong những ngày TPHCM tổ chức kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đi qua những tuyến đường chính như Pasteur, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Châu Văn Liêm… nhiều người ngạc nhiên khi thấy những “mạng nhện” cáp viễn thông, điện lực, internet, truyền hình… đã biến mất. Đường phố thông thoáng, sạch đẹp hơn. Để làm được điều đó, các đơn vị liên quan đã chạy đua với thời gian, khắc phục nhiều khó khăn, trở ngại…

Không gian ngã sáu Ngô Gia Tự đã thoáng hơn

4 tháng thực hiện gấp 3 lần 4 năm

Gặp chúng tôi trước ngày lễ, ông Trần Văn Toàn, Phó giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn, chia sẻ: “Mấy hôm nay anh em ra công trường suốt. Phải thu dọn xong cáp và nhổ hết các trụ điện tại nhiều tuyến đường để kịp chào mừng lễ. Đường Nguyễn Trãi, đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến vòng xoay Phù Đổng, chỉ còn việc thu hồi trụ. Đường Pasteur, đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Quốc Toản, đã tháo dỡ xong cáp, nhổ bỏ trụ điện cũ, đấu nối và đưa vào vận hành an toàn mạng cáp điện ngầm; còn đoạn từ đường Lê Duẩn ra đường Võ Văn Kiệt cũng đã thu hồi xong các trụ điện cũ”.

Còn ông Phạm Vương Tri Kỷ, Phó giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn, cho biết: “Trước lễ, không gian nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 5 đã sạch đẹp. Không còn mạng nhện cáp tại ngã sáu Ngô Gia Tự, đường Hồng Bàng - An Dương Vương (từ đường Nguyễn Tri Phương đến đường Châu Văn Liêm), đường Hùng Vương - Hồng Bàng (từ đường Ngô Quyền đến đường Châu Văn Liêm). Sau kỳ nghỉ lễ, công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc thu gom cáp trên đường Nguyễn Văn Cừ (từ đường Hùng Vương đến đường Võ Văn Kiệt). Sau kỳ lễ, không gian các tuyến đường Nguyễn Du (từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Cách Mạng Tháng Tám), đường Trần Hưng Đạo (từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Calmette), Ba Tháng Hai (từ bùng binh Cây Gõ đến đường Lý Thường Kiệt), Nguyễn Kiệm, Khánh Hội… sẽ đẹp hơn”.

Từ năm 2011 đến 2014, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã hoàn tất 38 dự án cáp ngầm với khoảng 225km lưới trung thế, hạ thế. Và từ đầu năm 2015 đã khởi động 75 dự án (chuyển tiếp từ năm 2014 sang) với 624km lưới trung thế và hạ thế. Như vậy 4 tháng thực hiện trong năm 2015 đã gấp 3 lần 4 năm trước. Sau lễ 30-4 sẽ có thêm 30 dự án của kế hoạch năm 2015 với khối lượng hơn 300km lưới trung, hạ thế sẽ được khởi động để kịp hoàn tất vào quý 1 - 2016. 

Thêm nét đẹp cho thành phố

Đánh giá tiến độ hạ ngầm hệ thống cáp, ông Phạm Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM, nhận định: “Thành quả đó chính là nhờ ý thức phối hợp khá tốt của các ngành liên quan. Trước đây, người ta cứ nghĩ việc hạ ngầm hệ thống cáp là chuyện của ngành điện lực, giờ khác rồi, nhiều ngành đã ý thức và cùng vào cuộc phối hợp nên tiến độ khá nhanh. Bây giờ không còn chuyện kẻ đào, người lấp như chuyện lâu nay dư luận rất than phiền, kêu ca.

Tiến độ hạ ngầm ngày càng tăng chính nhờ vào sự hỗ trợ tích cực của người dân. Khi triển khai dự án đào đường, hạ ngầm, ngành điện và các ngành liên quan đều kết hợp với địa phương, gặp gỡ người dân, thông báo tiến trình dự án để người dân góp ý. Từ góp ý của người dân, ban quản lý công trình chỉnh sửa dự án cho phù hợp, tránh việc người dân kiện tụng, tranh chấp hay cản trở thi công”.

Khối lượng hạ ngầm hệ thống cáp giai đoạn 2016-2020 dự kiến lên đến 650km trung thế và 1.150km hạ thế, nhất là ở khu vực quận 1 và quận 3. Như vậy, trong tương lai không gian đường phố TPHCM sẽ thông thoáng, không còn “mạng nhện” chằng chịt và trụ điện chi chít. Tất cả hệ thống cáp đều được hạ ngầm. Nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đó là thủ tục cấp phép đào đường còn khá rườm rà, phức tạp khiến các đơn vị thi công nhiều khi muốn bỏ cuộc; hạ tầng dưới vỉa hè khá phức tạp, đan xen khiến việc hạ ngầm luôn gặp nhiều trở ngại; muốn tháo dỡ cáp phải bố trí lịch cắt điện, mà cắt điện thì người dân phản ứng.

Ông Phạm Quốc Bảo cho hay: “Thuận lợi lớn là thành phố đã thành lập ban chỉ đạo để phối hợp với các ngành cùng thực hiện. Sắp tới, chúng tôi sẽ gặp gỡ, tìm kiếm sự đồng thuận nhiều hơn từ phía người dân để các công trình sớm hoàn tất, thêm nét đẹp cho thành phố”.

THƯ LÊ

Tin cùng chuyên mục