Xây dựng theo thiết kế đô thị trục đường Phạm Văn Đồng

Báo SGGP số ra ngày 22-5-2015 có đăng bài “Chờ hướng dẫn về kiến trúc”, phản ánh trường hợp bạn đọc Nguyễn Thị Bích Kiều (ngụ số 29 đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) có khu đất  trong khu dự án nhà ở, nhưng bị giải tỏa một phần để làm đường Phạm Văn Đồng; UBND quận Thủ Đức chậm cấp giấy phép xây dựng cho người dân, vì chưa biết phải cấp giấy phép xây dựng nhà theo dự án hay hiện trạng thực tế. Sở QH-KT TPHCM đã có văn bản phản hồi, cho biết:

Theo nội dung bài báo thì khu đất của bà Nguyễn Thị Bích Kiều nằm dọc trục đường Phạm Văn Đồng. Thiết kế đô thị trục đường Phạm Văn Đồng đã được UBND TPHCM phê duyệt theo Quyết định 1109/QĐ-UBND ngày 11-3-2014. Nếu bà Kiều có nhu cầu xin phép xây dựng nhà ở thì liên hệ UBND quận Thủ Đức (Phòng Quản lý đô thị) để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

TRẦN YÊN

Tin cùng chuyên mục