Công an TPHCM tập trung kiểm tra việc mua bán vũ khí

Từ ngày 10-8 đến 12-8, Báo SGGP đăng loạt bài phóng sự Mua bán “hàng nóng". PV Báo SGGP đã gặp gỡ các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM để tìm hiểu thêm về vụ việc.
Công an TPHCM tập trung kiểm tra việc mua bán vũ khí

Từ ngày 10-8 đến 12-8, Báo SGGP đăng loạt bài phóng sự Mua bán “hàng nóng". PV Báo SGGP đã gặp gỡ các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM để tìm hiểu thêm về vụ việc.

Thiếu tá Hoàng Tuấn Nam, Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết: “Tại thời điểm này, lực lượng công an đang tập trung tổng kiểm tra, rà soát vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cả hóa chất, theo tinh thần chỉ đạo của thành phố”.

Về tình trạng sử dụng và mua, bán súng Airsolf mà bài báo phản ánh, trung tá Trang Thanh Phú, cán bộ Đội 4,  Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết: “Trước nay, chúng tôi cũng đã biết thông tin, nhưng do không là thành viên nên chúng tôi gặp không ít khó khăn để vào trang web mua bán súng Airsolf đó. Thật sự, chúng tôi chưa tiếp cận với các vũ khí mà bài báo phản ánh. Tuy nhiên, qua mô tả thì có thể khẳng định đây là đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Do vậy, việc tàng trữ, mua bán, sử dụng loại đồ chơi này là vi phạm pháp luật. Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 quy định mức phạt cho các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ rất nặng”. Cụ thể, tại Điều 10 của Nghị định 167 đã quy định các mức xử phạt tiền, từ 500 ngàn đến 40 triệu đồng - tùy theo hành vi vi phạm. Ngoài ra, Nghị định 167 cũng quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

PHƯƠNG ĐIỆP

- Thông tin liên quan:

>> Bài 3: Ì xèo bên kia biên giới

>> Bài 2: Hàng “ảo” lừa đảo trên mạng

>> Mua bán “hàng nóng”. Bài 1: Súng giả như thật

Tin cùng chuyên mục