Giỏ quà biếu tết kém chất lượng

Những ngày cận tết, nhiều người có nhu cầu mua quà để biếu người thân, bạn bè, do vậy thời điểm này nhiều siêu thị, cửa hàng, tiệm tạp hóa đưa ra bán những giỏ quà biếu tết. Như mọi năm, những giỏ quà biếu tết đều là những mặt hàng thực phẩm quen thuộc như rượu, nước giải khát đóng hộp, bánh kẹo, mứt, trà, cà phê xay...
Giỏ quà biếu tết kém chất lượng

Những ngày cận tết, nhiều người có nhu cầu mua quà để biếu người thân, bạn bè, do vậy thời điểm này nhiều siêu thị, cửa hàng, tiệm tạp hóa đưa ra bán những giỏ quà biếu tết. Như mọi năm, những giỏ quà biếu tết đều là những mặt hàng thực phẩm quen thuộc như rượu, nước giải khát đóng hộp, bánh kẹo, mứt, trà, cà phê xay...

Người tiêu dùng cố gắng lựa mua giỏ quà tết chất lượng tặng bạn bè, người thân

Mới đây, tôi ghé một tiệm tạp hóa trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) định mua vài thứ linh tinh. Tôi bước vào đúng lúc chủ cửa hàng cùng người phụ bán đang soạn ra lau chùi những hộp bánh cũ được lôi ra trong tủ. Nhặt vài hộp lên xem, tôi thấy đều đã hết hạn sử dụng từ 1 - 2 tuần. Tôi hỏi thăm thì người phụ bán nhanh nhảu cho biết những hộp bánh này đem ra để chuẩn bị gói các giỏ quà biếu tết. Nghe vậy, chị chủ quán vội mắng át lời người phụ bán và giải thích khác đi, bảo rằng soạn bánh đã hết hạn sử dụng để trả lại nhà sản xuất.

Năm nào cũng vậy, khi gói những giỏ quà biếu tết để bán, có nơi trà trộn đưa vào sản phẩm hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng, hàng tồn kém chất lượng, vì hiểu rằng người mua không phải là người sẽ mở ra ăn uống các thực phẩm này nên người bán không lo bị phát hiện. Đã có không ít trường hợp trong giỏ quà biếu tết có bánh hết hạn bị mốc, bột ngọt bị đóng bánh, mứt mốc hoặc chảy nước, thậm chí có hàng ngoại nhưng cũng hết hạn sử dụng. Tâm lý của người đi biếu quà tết thường thích chọn giỏ quà nhiều mà giá cả phải chăng. Nếu lựa từng sản phẩm rồi nhờ cửa hàng gói thì giá cao hơn gấp rưỡi hoặc gấp hai lần giỏ quả gói sẵn, do đó phần nhiều thường mua giỏ quà gói sẵn, vừa không phải lựa và đợi gói, chi phí hợp túi tiền hơn mà nhìn cũng rất sang. Bởi là hàng biếu nên bản thân không được sử dụng, do đó chất lượng thế nào người mua không biết còn người nhận thì âm thầm bỏ sọt rác chứ đâu dám “mắng vốn” người đã có lòng biếu quà tết.

Những ngày gần đây, thông tin về việc các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ các mặt hàng thực phẩm tết không rõ nguồn gốc và không đảm bảo an toàn vệ sinh cũng là sự cảnh báo để người tiêu dùng cẩn thận khi chọn mua. Tiết kiệm, lựa chọn sản phẩm phù hợp túi tiền của mình là điều cần thiết, tuy nhiên hãy là người tiêu dùng thông minh khi lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng. Nếu mua quà biếu, nên tự tay lựa chọn các sản phẩm rồi nhờ cửa hàng, siêu thị gói thành giỏ quà, như vậy món quà vừa thiết thực, vừa đảm bảo chất lượng, tránh lãng phí vì mất tiền mua biếu còn bị mang tiếng.

PHƯƠNG UYÊN
(quận 2, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục