Nở rộ xổ số - mừng hay lo?

TÚ NGUYÊN
Nở rộ xổ số - mừng hay lo?

Cuộc cạnh tranh giữa xổ số điện toán và xổ số kiến thiết đã ngày càng nóng lên. Vietlott đã tự làm mới mình sau sản phẩm Mega 6/45 bằng sản phẩm Max 4D để thu hút thêm người chơi. Để cạnh tranh, một số công ty xổ số kiến thiết phía Nam vừa hoàn thiện sản phẩm cũ vừa tung ra những sản phẩm mới. Điển hình giải đặc biệt xổ số kiến thiết tăng từ 1,5 tỷ lên 2 tỷ đồng, đồng thời phát hành loại hình vé số mới với hình thức vé tự chọn như số đề. Như vậy, từ đây người tham gia xổ số sẽ có rất nhiều sân chơi, đa dạng và phong phú.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa xổ số điện toán và xổ số kiến thiết. Trong ảnh: Ông Đ (người mang mặt nạ) nhận giải jackpot của kỳ quay 74 

Cái lợi trước mắt là như vậy, nhưng thực ra không thể mừng, mà có rất nhiều mối lo. Nếu trong tương lai cả hai loại hình xổ số cứ tự đổi mới mình và cứ thi nhau tung ra nhiều sản phẩm mới có sức hấp dẫn người chơi, doanh thu xổ số sẽ tăng cao chóng mặt, cũng đồng nghĩa với tình cảnh trong xã hội ngày càng có nhiều người chỉ mải mê mua vé số chờ thời vận thành tỷ phú mà không muốn lao động. Ảnh hưởng không mong đợi đến kinh tế, văn hóa, đời sống, đạo đức từ gia đình đến xã hội sẽ như thế nào? Một xã hội không thể phát triển khi có nhiều người làm kinh tế bằng cách trông chờ vào sự may rủi. Xã hội rất cần nhiều người lao động tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu con người từ đời sống vật chất đến tinh thần, đó mới là căn cơ bền vững cho sự tiến bộ. Không thể vì cái lợi tức thời mà làm ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài, do vậy, vấn đề đặt ra là không thể để mặc cho sự cạnh tranh tự phát thiếu định hướng của hai loại hình xổ số, dẫn tới tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh gây nhiễu loạn xã hội và đời sống người dân.


TÚ NGUYÊN
(huyện Cần Đước, tỉnh Long An)

Tin cùng chuyên mục