Giỡn mặt tử thần

Thời gian qua, tại TPHCM đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người do những hành vi liều lĩnh trên đường phố, nơi công cộng, bất chấp nguy hiểm tính mạng của mọi người và của chính mình. Thế nhưng...
Giỡn mặt tử thần

Thời gian qua, tại TPHCM đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người do những hành vi liều lĩnh trên đường phố, nơi công cộng, bất chấp nguy hiểm tính mạng của mọi người và của chính mình. Thế nhưng...

Để câu cá giải trí, thay vì đến các điểm dịch vụ câu cá, nhiều người vẫn đến mương nước gần cầu Sài Gòn câu ngay dưới đường điện cao thế, mặc dù nơi đây có gắn biển cảnh báo: “Chú ý phía trên có điện cao áp, nguy hiểm chết người, khu vực không câu cá”. Thực tế nơi đây đã từng xảy ra phóng điện làm chết người câu cá, nhưng nhiều người vẫn xem thường hiểm họa

Nghị định 14/2014 của Chính phủ đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Về an toàn điện, theo đó, khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp đến 22kV là từ 1 - 2m tùy theo dây bọc hay dây trần; khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc như nhà ở hay công trình xây dựng trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp là 4m. Vậy mà ngay bên dưới các trạm biến áp, nhiều người vẫn bày hàng buôn bán, thậm chí treo móc hàng hóa gây mất an toàn điện.

Khi tham gia giao thông, chỉ để vận chuyển nhanh hơn, tiết kiệm hơn, nhiều người đi xe máy hoặc xe thô sơ vẫn chở hàng quá khổ. Đã từng xảy ra những vụ va quẹt, ngã xe do chở hàng cồng kềnh, mất an toàn giao thông, dẫn đến chết người, vậy mà nhiều người vẫn xem thường. Tại TPHCM, sau một thời gian cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt xe máy, xe thô sơ chở hàng quá khổ, quá tải, nay hành vi này lại tái diễn. Có không ít trường hợp người chạy xích lô đạp, ba gác vừa chở tấm tôn quá dài vừa để người chạy xe máy kè theo đẩy, rất dễ mất tay lái gây ra tai nạn chết người cho người đi đường.

Có người còn “làm xiếc” khi chạy xe máy chỉ bằng 1 tay, còn tay kia vác hàng hóa nặng nề, cồng kềnh, chỉ cần một cơn gió hoặc một sự va quẹt nhẹ cũng sẽ bị ngã xe gây tai nạn nghiêm trọng.

Lại cũng có trường hợp do lề đường bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, lòng đường đậu ô tô, khiến người đi bộ phải đi ra lòng đường, vi phạm Luật Giao thông đường bộ và rất nguy hiểm

 QUÝ NGỌC

Tin cùng chuyên mục