Vụ chìm đò thương tâm tại Quảng Bình: Hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân

(SGGP).- Ngày 4-2, ông Trần Mạnh Hổ, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hải (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết, đã có hơn 124 đoàn thể, cá nhân đến thăm viếng, chia sẻ, động viên gia đình 42 nạn nhân chết trong vụ chìm đò trên sông Gianh ngày 30 Tết Kỷ Sửu. Tổng số tiền các đơn vị, cá nhân hỗ trợ các nạn nhân tính đến 14 giờ chiều 4-2 đã lên đến 2 tỷ 137 triệu đồng.

Chính quyền địa phương cho biết, mỗi gia đình nạn nhân được hỗ trợ hơn 40 triệu đồng. Trước đó, số tiền 42 triệu đồng Báo SGGP hỗ trợ gia đình những người bị thiệt mạng cũng đã được trao tận tay.

Cùng ngày, ông Hồ Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình cho biết, Bộ Tư lệnh Thông tin - Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Bộ Quốc phòng) đã có công văn gửi UBND huyện Tuyên Hóa, về việc đề nghị được tiếp nhận hai thanh niên Trần Quang Hoàn và Mai Thanh Phong vào đơn vị với mức lương khởi điểm trên 2 triệu đồng.

Hoàn và Phong là 2 trong 4 người hùng cứu sống 35 người dân trong vụ chìm thuyền thảm khốc trên sông Gianh.

M.PHONG

Tin cùng chuyên mục