Trong những năm qua, bên cạnh những thành quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, đã có rất nhiều doanh nghiệp dành thời gian quý báu của mình để thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội, gắn bó và chia sẻ vì một cộng đồng văn minh, nhân ái. Đồng thời, theo họ đây cũng là một cách để tăng cường nhận biết của xã hội về hình ảnh doanh nghiệp mình.
Xuất phát từ truyền thống nhân ái
Những năm gần đây, năm nào Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sabeco tổ chức hội nghị khách hàng cũng đều có một chương trình hết sức ý nghĩa, đó là kêu gọi đóng góp cho các chương trình hướng về cộng đồng.
Chương trình này đã trở thành một hoạt động cộng đồng đặc biệt, có sức lan tỏa rộng lớn, tạo được uy tín nên đã huy động đóng góp được hàng tỷ đồng từ khách hàng thân thiết trên mọi miền đất nước. Đây là chương trình đậm chất nhân văn, vì thế nó có sức sống mạnh mẽ và liên tục phát triển.
|
|
Đại diện Công ty Ajinomoto Việt Nam trao quà và học bổng cho các sinh viên nghèo. Ảnh: T.H. |
Có thể thấy, tại hội nghị khách hàng năm 2007, Sabeco đã quyên góp được hơn 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời đồng bào nghèo khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 6, với việc hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà tại Đà Nẵng, 20 ngôi nhà tại Quảng Nam, 25 ngôi nhà tại Quảng Ngãi để giúp người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.
Ngoài ra, cũng trong năm này công ty đã tiếp tục vận động đóng góp từ khách hàng và cán bộ công nhân viên công ty cùng chia sẻ với đồng bào lũ lụt miền Trung 1,5 tỷ đồng.
Đầu năm 2008, gần 3 tỷ đồng đã được công ty ủng hộ cho Quỹ “Chung tay vì cộng đồng” và chương trình “Mang xuân đến với người nghèo”... Đến cuối năm, Sabeco cũng là nhà tài trợ chính cho chương trình từ thiện vì người nghèo lớn nhất trong cả nước “Nối vòng tay lớn”.
Theo ông Văn Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT công ty, chung tay vì cộng đồng là chương trình quán xuyến hầu khắp các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo đang gặp muôn vàn khó khăn trên cả nước, các hoạt động từ thiện của Sabeco đã khẳng định đây không chỉ là trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn mạnh đối với cộng đồng, mà đó còn là xuất phát từ chính cái tâm, từ truyền thống giàu nhân ái của người Việt.
Ý thức trách nhiệm xã hội ngày càng lan tỏa
Năm 2008, tuy phải đối đầu với nhiều khó khăn, nhưng rất nhiều doanh nghiệp luôn dành một phần công sức nhỏ bé của mình để đóng góp cho cộng đồng. Ngay tại chương trình ca nhạc gây quỹ vì nạn nhân chất độc da cam với chủ đề “Khát vọng sống” do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức, Công ty cổ phần Hùng Vương đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho chương trình.
Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, mặc dù số tiền đóng góp không lớn, nhưng với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, việc trích một phần quỹ để đóng góp cho chương trình là một động thái tích cực của công ty muốn chứng minh ngoài việc đẩy mạnh trong sản xuất kinh doanh, hướng đến cộng đồng cũng chính là trách nhiệm của công ty đối với xã hội vì một cộng đồng tươi đẹp.
Có thể thấy, trẻ em mồ côi và trẻ khuyết tật, học sinh - sinh viên nghèo vượt khó… luôn là đối tượng của các chương trình xã hội do doanh nghiệp thực hiện, nhằm chia sẻ những khó khăn bất hạnh và khuyến khích các em vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều doanh nghiệp đã thành lập các quỹ từ thiện để thực hiện chương trình hộ trợ từng đối tượng một cách hiệu quả.
Công ty Ajinomoto Việt Nam có quỹ học bổng “Ajinomoto - Cho em đến trường”. Mới đây quỹ này đã trao 150 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho 150 học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM, với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng.
Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) với quỹ “Savico - Chắp cánh ước mơ” dành cho sinh viên nghèo học giỏi tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM và Khoa Quản trị kinh doanh và thương mại, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.
Công ty Dệt May Thái Tuấn thường xuyên duy trì chương trình “Thắp sáng ước mơ xanh”…
Hầu hết các chương trình này đều nhằm vào một mục đích là mang lại cho các em niềm vui, góp phần thắp lên niềm say mê, tinh thần nỗ lực học tập vượt qua những trở ngại của cuộc sống để những ước mơ của các em vươn cao, vươn xa hơn trước chân trời tri thức rộng mở, khẳng định mình có ích cho xã hội.
Yến Thy |