Đó là lời khẳng định của kỹ sư Đỗ Hữu Phúc, Giám đốc Công ty Chỉ phẫu thuật và Dụng cụ y khoa, một trong những đơn vị đầu tiên của ngành sản xuất và cung cấp trang thiết bị y tế của Việt Nam đạt chứng chỉ ISO, đồng thời cũng là đơn vị có những hoạt động từ thiện ấn tượng từ nhiều năm qua…
Kinh doanh hiệu quả
|
|
Dập kim và quấn chỉ là một trong những khâu quan trọng nhất để làm ra sản phẩm chỉ phẫu thuật đạt chất lượng. Ảnh: Văn Thi |
Chúng tôi đến thăm nhà máy sản xuất của Công ty Chỉ phẫu thuật và Dụng cụ y khoa (CPT) vào giờ làm việc cao điểm. Mặc dù khá bận rộn với công việc giám sát và kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật kiêm quản lý phân xưởng, vẫn tranh thủ thời gian tiếp và hướng dẫn chúng tôi đi tham quan các công đoạn sản xuất.
Tất cả phòng làm việc trong xưởng đều vô trùng 100% nên khách tham quan bắt buộc phải đội nón, khoác áo và đeo khẩu trang tiệt trùng.
Vừa đi chị Thúy vừa giới thiệu: “Do mặt hàng chỉ phẫu thuật là một loại sản phẩm khá đặc biệt chuyên dùng trong y khoa, đồng thời liên quan trực tiếp đến sự an toàn của bệnh nhân, nên đòi hỏi một quy trình sản xuất khép kín với dây chuyền sản xuất hiện đại. Mặt hàng chỉ phẫu thuật từ khâu thô cho đến lúc trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt, do vậy người công nhân cũng phải có một thái độ làm việc trách nhiệm, nghiêm túc”.
Đúng như lời chị, anh chị công nhân làm việc tập trung thật sự cao độ, gần như dán mắt vào sản phẩm mà không màng đến xung quanh. Ngoài ra, thay cho lời nhắn nhủ đến anh chị em công nhân, ban giám đốc công ty đã cho treo tấm pano với lời khẩu hiệu khá ấn tượng ngay giữa xưởng: “Thái độ quyết định tất cả, chi tiết quyết định thành bại”.
Công ty CPT được thành lập vào đầu năm 1992, nhà máy sản xuất chỉ phẫu thuật CPT được xây dựng mới và đi vào hoạt động từ năm 2003, trên diện tích 10.000m2, tại phường Phú Mỹ, quận 7. Hai dòng sản phẩm chủ lực hiện nay của CPT là trang phục phòng mổ (nón, áo, khẩu trang, giày, drap trải giường phẫu thuật) và sản phẩm chỉ phẫu thuật. Riêng mặt hàng chỉ phẫu thuật của CPT có gần 200 chủng loại, gồm các nhóm chỉ tan (Chromic Catgut, Plain Catgut) và chỉ không tan (Line, Nylon, Polyester, Silk) với đầy đủ các kích cỡ cho tất cả các ca mổ (kể cả vi phẫu). Nguyên liệu để làm chỉ phẫu thuật được CPT nhập từ các hãng nổi tiếng của Mỹ, Pháp như Babolat, Renodex, Ashaway…
Đến nay, sản phẩm chỉ phẫu thuật của CPT đã được sự tín nhiệm của hầu hết các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa thuộc trung ương và các tỉnh thành trong cả nước, các thẩm mỹ viện… với tổng cộng trên 200 đơn vị khách hàng thường xuyên.
Có trách nhiệm với cộng đồng
Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, nhưng ban giám đốc Công ty CPT, mà đứng đầu là kỹ sư Đỗ Hữu Phúc, vẫn không quên trách nhiệm đối với cộng đồng. Ngay tại buổi lễ đón nhận chứng chỉ ISO vào tháng 12-2002, Giám đốc Đỗ Hữu Phúc đã thay mặt công ty trao cho đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM số tiền 20 triệu đồng, để hỗ trợ 40 ca mổ lấy lại ánh sáng cho người mù nghèo. Năm 2007, trước thiệt hại nặng nề của cơn bão số 2 ở tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, Công ty CPT đã ủng hộ 100 triệu đồng tiền mặt để giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả.
Giám đốc Phúc tâm sự: “Ngay từ khi thành lập công ty, tôi đã tâm niệm rằng phải luôn gắn kết việc kinh doanh với các hoạt động xã hội, lấy lợi nhuận kinh doanh trích ra để phục vụ cho công việc mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này. Do vậy, chúng tôi không ngừng tập trung vào việc làm thế nào để sản phẩm chỉ phẫu thuật luôn đạt được chất lượng ưu việt nhất, mang về nguồn lợi nhuận cao và ổn định. Khi đã có lợi nhuận thì mới có điều kiện tốt để giúp đỡ cho xã hội”. Không chỉ nói, ông Phúc lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc một tập hồ sơ khá dày được ông giữ gìn kỹ lưỡng như một tập tư liệu quý về các hoạt động từ thiện từ nhiều năm qua của công ty cho chúng tôi xem. Lướt qua hàng chục trang giấy được đánh máy tỉ mỉ từng ngày tháng, địa điểm, nội dung và kinh phí cho mỗi hoạt động từ thiện mới thấy và hiểu được tấm lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ của CPT đối với cộng đồng.
Mỗi năm CPT tham gia trên dưới 10 chương trình hoạt động từ thiện xã hội, không chỉ riêng tại TPHCM mà trên khắp các địa phương trong cả nước, khi nhận được thông tin cần giúp đỡ. Số kinh phí mà đơn vị chi ra cho các hình thức như: hỗ trợ xây trường, trao học bổng, đóng góp quỹ khuyến học, cứu trợ bão lụt, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng quà nhân dịp lễ tết cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa… luôn xấp xỉ con số từ 400 - 500 triệu đồng.
Với đà kinh doanh ngày một đi lên, cùng với những hoạt động từ thiện xã hội rất tích cực và thường xuyên gây được nhiều dấu ấn như trên, mong rằng thời gian tới Công ty CPT vẫn sẽ là người bạn đồng hành với những mảnh đời, những số phận kém may mắn đang rất cần sự giúp đỡ, bảo bọc.
Mai Nguyễn |