Kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2009), phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trò chuyện với cán bộ các ban ngành, đoàn thể và các cá nhân gắn bó với công tác từ thiện xã hội về vai trò của báo chí đối với các hoạt động thiện nguyện vì hạnh phúc cộng đồng. Chúng tôi thật sự cảm động khi nhận được những lời động viên, những ý kiến đóng góp rất chân tình.
Phóng viên Báo SGGP trong một chuyến đi xác minh trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Tiền Giang nhằm lập đề xuất giúp đỡ. Ảnh: TRẦN THI
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM:
Trong các hoạt động của mình, Hội Chữ thập đỏ chúng tôi từ lâu đã gắn bó và luôn đồng hành với lĩnh vực truyền thông nói chung, và báo chí nói riêng, nhất là các chuyên trang, chuyên mục nói về công tác từ thiện xã hội trên báo, ví dụ như trang “Nhịp cầu nhân ái” của Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Phải nói rằng những anh chị phóng viên báo chí tham gia công tác này rất tận tâm, bản thân tôi đã nhiều lần chứng kiến và biết được chuyện các nhà báo bỏ tiền túi của mình đóng góp, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó bất hạnh một cách rất vô tư. Các anh chị đã không quản ngại đường sá xa xôi, trắc trở đi đến tận những vùng sâu, vùng xa, trao tận tay các gia đình, cá nhân, những mảnh đời kém may mắn những món quà cứu trợ đầy tình người. Những lúc như thế mới thấy được tấm lòng của người đi viết.
Và rồi từ việc chứng kiến những mất mát, khổ đau của đồng bào mình khi đi thực tế, các anh chị đã cho ra đời những bài báo súc tích, rung động lương tâm con người, từ đó đã vận động, kêu gọi được rất nhiều độc giả cùng chung vai đóng góp, bằng nhiều hình thức khác nhau, để giúp đỡ cho các hoàn cảnh cần cứu giúp. Tôi mong báo chí mãi mãi là nhịp cầu kết nối những trái tim nhân ái.
- Ông Lê Minh Hiển - Phó đơn vị Y Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy:
Báo chí ngoài chức năng thông tin đến cho bạn đọc các vấn đề thời sự, dân sinh… thì còn có một vai trò rất quan trọng đối với công tác từ thiện xã hội. Chính từ những thông tin qua các phương tiện như báo giấy, báo mạng, báo hình… nên đã có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn được xã hội biết đến, quan tâm giúp đỡ họ, đưa họ thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo. Đã có rất nhiều học sinh, sinh viên nghèo được tiếp sức đến trường, những bệnh nhân cơ nhỡ được điều trị bình phục nhờ vào các chuyên mục trên báo như: Nhịp cầu nhân ái, Tấm lòng vàng, Địa chỉ cần giúp đỡ… Đặc biệt là Việt kiều ở nước ngoài còn có cơ hội giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào khó khăn trong nước, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” khi đọc các thông tin trên báo.
Công tác xã hội – từ thiện sẽ không đạt hiệu quả cao nếu không có báo chí tích cực tham gia. Tôi mong báo chí nói chung và Báo Sài Gòn Giải Phóng nói riêng ngày càng có nhiều bài viết hay, xúc động, để góp phần kêu gọi sự chung tay của mọi người cùng nhau cưu mang những mảnh đời bất hạnh còn rất nhiều trong xã hội chúng ta.
- Ông Nguyễn Văn Trừng - Giám đốc Dự án Làng SOS TPHCM:
Phải nói rằng suốt thời gian qua báo chí đã đóng vai trò tiên phong, tích cực đối với công tác từ thiện xã hội, giúp phát hiện ra nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn đang cần sự trợ giúp cấp bách. Sự giúp đỡ rất kịp thời của mọi người trong xã hội đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa và những nơi khó khăn nhất.
Tuy nhiên do nhiều điều kiện chủ quan, khách quan khác nhau nên chúng ta chưa thể giải quyết vấn đề từ thiện xã hội một cách căn cơ và ổn định lâu dài. Bởi vì quan hệ giữa người “cho” và người “nhận” chỉ diễn ra và kết thúc một hoặc hai lần, ít có lần thứ ba. Do đó cái gốc của vấn đề vẫn là làm sao để các đối tượng khó khăn, bất hạnh trong xã hội có được chính sách trợ cấp, ổn định lâu dài, bền vững. Nhân ngày báo chí, tôi xin đại diện các trẻ em Làng SOS TPHCM chúc các nhà báo nhiều sức khỏe và bằng ngòi bút của mình sẽ ngày càng có những bài báo hay nói về mảnh đời, những thân phận kém may mắn, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người cùng chung tay giúp đỡ góp phần làm vơi đi nỗi đau, nỗi nhọc nhằn mà mỗi ngày họ phải gánh chịu.
- Ông Đỗ Hữu Phúc - Giám đốc Công ty Chỉ phẫu thuật CPT:
Đối với doanh nghiệp thì báo chí là phương tiện chứa đựng một nguồn thông tin rộng lớn giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những chủ trương và định hướng của nhà nước cùng diễn biến kinh tế tài chính trên thế giới trong thời kỳ hội nhập này. Về phương diện từ thiện xã hội, báo chí thực sự là nhịp cầu nối giữa doanh nghiệp với các thành phần trong xã hội, nhất là những thành phần cơ nhỡ, kém may mắn, bệnh hiểm nghèo, thiên tai… đang rất cần được giúp đỡ.
Chính nhờ báo chí và thông qua báo chí, doanh nghiệp mới có thể hoàn thành được một phần trách nhiệm của mình đối với xã hội. Ví dụ như thông qua kênh thông tin về những địa chỉ cần giúp đỡ của Báo Sài Gòn Giải Phóng mà chúng tôi đã giúp được rất nhiều trường hợp bất hạnh, với số tiền tuy chưa phải là nhiều hay quá lớn lao, nhưng nó chứa đựng giá trị nhân văn, tình người bên trong, nó dạy mọi người cách sống và hoàn thiện tấm lòng nhân ái.
Mai Nguyễn (thực hiện)