Đại sứ của người khuyết tật

Được Ban chủ nhiệm lớp học cho biết có một vị khách mời đặc biệt sẽ ghé thăm, hơn 40 học viên khuyết tật của lớp đào tạo lập trình viên công nghệ thông tin tại Trung tâm Đào tạo công nghệ cao, trực thuộc Trường Đại học Dân lập Văn Lang, rất háo hức. Rồi giây phút mong đợi nhất cũng đến. Nguyễn Xuân Trí, hay còn gọi là Dustin Nguyễn từ từ bước vào phòng học trong những tràng pháo tay đón chào rộn rã.
Đại sứ của người khuyết tật

Được Ban chủ nhiệm lớp học cho biết có một vị khách mời đặc biệt sẽ ghé thăm, hơn 40 học viên khuyết tật của lớp đào tạo lập trình viên công nghệ thông tin tại Trung tâm Đào tạo công nghệ cao, trực thuộc Trường Đại học Dân lập Văn Lang, rất háo hức. Rồi giây phút mong đợi nhất cũng đến. Nguyễn Xuân Trí, hay còn gọi là Dustin Nguyễn từ từ bước vào phòng học trong những tràng pháo tay đón chào rộn rã.

Khi nghe thầy phụ trách lớp giới thiệu vị khách mời chính là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, sau vài giây lắng đọng có lẽ vì ngạc nhiên, hàng tràng pháo tay dồn dập vang lên. Tuy vẫn còn mệt mỏi sau chuyến bay dài, Dustin Nguyễn tươi tỉnh hẳn và rất vui trước không khí chào đón nồng nhiệt của các bạn trẻ.

Học viên khuyết tật đặt câu hỏi giao lưu với Dustin Nguyễn (trái). Ảnh: KỲ VỌNG

Học viên khuyết tật đặt câu hỏi giao lưu với Dustin Nguyễn (trái). Ảnh: KỲ VỌNG

Suốt hơn một giờ đồng hồ sau đó, buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí gần gũi, thân tình. Rất nhiều câu hỏi giao lưu vô tư, sâu sắc đã được các bạn nêu ra như: “Thưa anh Dustin Nguyễn, anh mất bao nhiêu thời gian để trở thành diễn viên nổi tiếng”; “những lúc đứng trước khó khăn, thử thách anh đã làm gì để vượt qua”; “điều anh tâm đắc nhất trong cuộc sống là gì”…

Mặc dù nói tiếng Việt không được trôi chảy cho lắm, do xa quê hương từ nhỏ, nhưng những câu trả lời của Dustin Nguyễn đã gây hứng khởi cho các bạn trẻ. Và để lại ấn tượng nhất là lời nhắn nhủ, động viên rất chân thành trước khi chia tay: “Xã hội sẽ không coi bạn là một người khuyết tật nếu bạn có một sự tự tin và ý chí, quyết tâm vượt lên số phận để trở thành người hữu dụng”.

Không chỉ là một trong số ít diễn viên điện ảnh người Việt thành danh tại Mỹ, trong vòng 3 năm trở lại đây, khán giả yêu thích điện ảnh Việt Nam đã biết đến Dustin Nguyễn như một ngôi sao tài năng qua những bộ phim nổi tiếng thực hiện tại quê hương sau 32 năm xa cách như: “Sài Gòn nhật thực”, “Dòng máu anh hùng” và “Huyền thoại bất tử”... Tuy nhiên, cũng ít ai biết rằng, ngoài việc gắn bó với màn bạc, Dustin Nguyễn còn là một nhà hoạt động xã hội, đại sứ danh dự của người khuyết tật suốt gần chục năm qua.

Nói về vấn đề này, Dustin Nguyễn chân tình bộc bạch rằng, chính người vợ thân yêu của anh Angela Rockwood –Nguyễn (bị liệt hai chân do tai nạn giao thông vào tháng 9-2001) là động lực hướng anh tham gia vào các hoạt động xã hội. Hiện tại hai vợ chồng anh đang đảm nhận vai trò là đại sứ của “Trung tâm nguồn nhân lực khuyết tật Christopher và Dana Reeve” (The Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center).

Hàng năm, ngoài việc tư vấn cho người khuyết tật qua mạng, Dustin Nguyễn đã thực hiện rất nhiều chuyến đi, các cuộc gặp gỡ với cá nhân, tổ chức để nói chuyện, thuyết trình xoay quanh chủ đề làm thế nào cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao vai trò đồng thời xóa bỏ hẳn mọi rào cản đối với người khuyết tật trong tất cả các hoạt động xã hội.

Trao đổi với báo chí sau buổi giao lưu, Dustin Nguyễn cho biết: “Lần đầu tiên đến thăm một lớp học dành cho người khuyết tật tại Việt Nam, tôi rất bất ngờ và khâm phục trước nghị lực vượt khó của các em. Sau chuyến đi thực tế này trở về tôi sẽ vận động các tổ chức từ thiện xã hội ở Mỹ và quốc tế tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa để người khuyết tật Việt Nam ngày càng có thêm nhiều cơ hội khẳng định mình”.

MAI NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục