Chị Cẩm Vân tiếp tục được giúp đỡ

“Cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo” Nguyễn Thị Cẩm Vân (sinh năm 1983, ngụ ấp Tây, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đăng trên trang “Nhịp cầu nhân ái” số ra ngày 10-10-2011 tiếp tục được bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ.

“Cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo” Nguyễn Thị Cẩm Vân (sinh năm 1983, ngụ ấp Tây, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đăng trên trang “Nhịp cầu nhân ái” số ra ngày 10-10-2011 tiếp tục được bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ.

Đến chiều ngày 12-12, số tiền do bạn đọc Báo SGGP chuyển qua đường bưu điện (đợt 2) là 8 triệu đồng. Riêng bà Đăng Thị Lệ Hằng (doanh nhân ở quận 9, TPHCM) cũng gửi 1 triệu đồng qua đường bưu điện, đã được lãnh đạo chính quyền địa phương trao trực tiếp cho chị Cẩm Vân. Tính chung qua 2 đợt, bạn đọc Báo SGGP giúp chị Vân 21 triệu đồng. Trước đó, đại diện Công ty Thương mại Dầu khí tỉnh Đồng Tháp cũng đã trao tặng chị Vân 5 triệu đồng; tổ từ thiện Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp tặng 3 triệu đồng và 1 giạ gạo.

Gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Vân xin chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa đã tận tình cứu giúp chị được trị bệnh. 

TRẦN TRỌNG TRUNG

- Thông tin liên quan:

>> Cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Tin cùng chuyên mục