Khánh thành 2 phòng học ở vùng lũ quét

Khánh thành 2 phòng học ở vùng lũ quét

(SGGPO). - Ngày 22-4, tại điểm trường Pó Lóa Trường mầm non xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cắt băng khánh thành 2 phòng học do công đoàn Bộ Ngoại giao tài trợ xây dựng thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (ảnh). Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ trao tặng bàn ghế, trang thiết bị dạy học, và đồ chơi ngoài trời cho trường.

Điểm trường Pó Lóa Trường mầm non xã Giáp Trung là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ quét ngày 22-6-2012. Sau cơn lũ quét, lớp học không sử dụng được, thôn và xã đã dựng tạm hai gian nhà tạm để lấy chỗ cho các cháu học tập trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Sau khi khảo sát tình hình thực tế, tháng 9-2013, công đoàn Bộ Ngoại giao đã thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 350 triệu/tổng số hơn 600 triệu đồng để xây dựng 2 phòng học khang trang, rộng rãi và mua bàn ghế, thiết bị dạy và học cho hơn 60 học sinh, và là niềm mơ ước của hơn 200 trẻ em dân tộc thiểu số Pó Lóa. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ trường thiết bị vui chơi ngoài trời hơn 50 triệu đồng.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục