Hoạt động từ thiện

Đại diện Ban biên tập Báo SGGP vừa trao 22 học bổng (1 triệu đồng/suất, trích từ nguồn vận động “Chung tay vì bạn nhỏ biển đảo đến trường”) giúp học sinh là con ngư dân nghèo tại xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú, Bến Tre). Dịp này, Báo SGGP cũng đã tặng 50 phần quà (300.000 đồng/phần, trích từ quỹ xã hội từ thiện) giúp 50 gia đình nghèo và gia đình chính sách ở xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm. (LÊ NHUNG)

* Giải thưởng Trương Vĩnh Ký do Hội Khuyến học và Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre tổ chức trong 10 năm qua đã trao thưởng 517 học sinh với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng do Công ty MTV Xổ số kiến thiết tỉnh giúp. (HÒA PHÚ)

* Chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát động từ năm 1997 đến năm 2013, đã giúp chi phí phẫu thuật gần 20.000 trẻ em bệnh khe hở môi, vòm miệng và trong năm 2014, tiếp tục giúp 2.000 trẻ em ở 62/63 tỉnh thành, với sự tài trợ của nhiều tổ chức quốc tế và trong nước. (LỘC ĐẠT)

* Ca mổ miễn phí kéo dài 4 giờ ngày 21-8 đã chỉnh sửa và tái tạo khớp gối của em Đỗ Trọng Hiếu (14 tuổi, ở Phan Rang, Bình Thuận) với chi phí khoảng 20.000USD do Bệnh viện FV và Tổ chức từ thiện VinaCapital giúp. Trước đó, VinaCapital đã giúp em Hiếu mổ tim. (TÙNG LÝ)

* Hội Chữ thập đỏ TP Trà Vinh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa vận động 3 đợt hiến máu tình nguyện với trên 900 cán bộ, giáo viên, nhân dân tham gia, thu được 765 đơn vị máu. Các huyện cũng phát động phong trào, trong đó huyện Trà Cú thu được 729 đơn vị máu, huyện Tiểu Cần thu được 501 đơn vị máu. (TÚ LÊ)

* Hội LH Thanh niên TP Quảng Ngãi vừa tặng học bổng giúp 30 học sinh nghèo vượt khó hiếu học là con em ngư dân các xã vùng ven biển là Nghĩa Phú, Nghĩa An, Nghĩa Hà, Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Hòa. (ĐOÀN LỘC)

* Đêm ca nhạc từ thiện “Hướng về biển đảo yêu thương” do chùa Phước Minh (xã Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam) vừa tổ chức đã quyên góp được 27 triệu đồng giúp các chiến sĩ đang công tác ngoài biển đảo và ngư dân ngày đêm bám biển. Dịp này, nhà chùa cũng tặng 13 xe đạp (1,4 triệu đồng/xe) giúp học sinh nghèo. (LÊ NHƯ)

***

Bạn đọc tiếp sức

* Giúp bé Thanh Tuyền: Tính đến ngày 27-8, Báo SGGP đã nhận được 4,3 triệu đồng của bạn đọc giúp bé Phan Thị Thanh Tuyền, bệnh ung thư máu (ở ấp An Điền 1, xã Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long) là nhân vật bài viết Mẹ gặt lúa thuê nuôi con bị ung thư, trang Nhịp cầu nhân ái 25-8.

* Giúp bé Phúc Hậu: Ngày 26-8, PV Báo SGGP tại Đà Nẵng đã đến thăm và trao 10,1 triệu đồng (đang làm thủ tục chuyển tiếp 2,1 triệu đồng đợt 2) của bạn đọc giúp mẹ con chị Trần Thị Kim Nga (ở tổ 6K, Thành Vinh, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng), là mẹ cháu Đinh Phúc Hậu (27 tháng tuổi) bị liệt não do tai nạn, là nhân vật bài viết Bần cùng vì con nhỏ bệnh liệt giường, trang Nhịp cầu nhân ái 24-7. Mẹ cháu Hậu rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo SGGP và các nhà hảo tâm và cho biết, sau khi Báo SGGP thông tin cháu Hậu bị sặc hạt đậu dẫn đến tắt đường thở, liệt não, nhiều tổ chức, cá nhân tại Đà Nẵng và cả nước cũng đã trực tiếp đến thăm và giúp tiền để cháu Hậu chữa bệnh. Trong ngày 14-8, chị Nga đã đưa con vào Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec tại Hà Nội để chuẩn bị cấy tế bào gốc lần 1, sau 3 tháng sẽ cấy lần 2, chi phí lần điều trị này khoảng 150 triệu đồng.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục