Giúp trẻ nghèo vượt khó hiếu học

Giúp trẻ nghèo vượt khó hiếu học

Dịp hè năm nay, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm đã có nhiều chuyến thăm và tặng quà, học bổng giúp học sinh nghèo vượt khó hiếu học ở nhiều vùng sâu vùng xa.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” do Công ty cổ phần Bibica thực hiện vừa trao tặng học sinh 4 trường tiểu học tại tỉnh Bình Phước 348 phần quà, gồm 340 bộ sách giáo khoa lớp 5; 8 xe đạp và 348 phần bánh kẹo. Dự kiến năm học 2016 - 2017, Bibica sẽ trao tặng 874 bộ sách giáo khoa lớp 5 và 20 chiếc xe đạp cùng hàng ngàn phần bánh kẹo giúp học sinh gia đình nghèo của 10 trường tiểu học thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, Hà Nam, Khánh Hòa, Bình Phước, Đồng Tháp và huyện Nhà Bè (TPHCM).

Đại diện Công ty Bibica trao sách và quà tặng các em tại tỉnh Bình PhướcẢnh: THÁI PHƯƠNG

Quỹ từ thiện The Nam Hải và Hội Khuyến học thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa đến thăm và tặng học sinh vượt khó hiếu học 400 học bổng “Tiếp sức đến trường” (500.000 đồng/phần) và 44 xe đạp (1,8 triệu đồng/xe). Chương trình hoạt động nhân đạo từ thiện của tập thể nhân viên Công ty Procter & Gamble Việt Nam cũng vừa được triển khai giúp trẻ cơ nhỡ ở 3 trung tâm (Nhân đạo Quê hương, Từ tâm Nhân Ái, Nuôi dạy trẻ mồ côi tỉnh Bình Dương) các phần quà trị giá 100 triệu đồng.

Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng (TPHCM) vừa tặng học sinh THPT gia đình nghèo, vượt khó hiếu học ở Quảng Ngãi 72 học bổng Lawrence S.Ting. 7 học bổng từ Câu lạc bộ 9X-Exciter vừa được trao tặng 7 vận động viên và học sinh giỏi của Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre (1 triệu đồng/phần). Đoàn viên thanh niên Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích thuộc Công ty Đường Quảng Ngãi đến thăm, tổ chức giao lưu, tặng trẻ em ở Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Bình Hòa 80 phần quà (200.000 đồng/phần) và tặng bếp ăn của trung tâm 2 triệu đồng.

 

 Đáng chú ý là Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang khánh thành, bàn giao chính quyền và người dân xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy, Hậu Giang; nơi từng là căn cứ của Tỉnh ủy Rạch Giá, nay là Kiên Giang) các công trình xây mới 1 trường tiểu học (có sức chứa 450 học sinh), 2 cầu nông thôn, 100 nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết, 50 xe đạp tặng học sinh gia đình nghèo… với tổng giá trị trên 14,5 tỷ đồng.

 

120 trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ gia đình nghèo đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung tâm Nhân đạo Hộ pháp huyện Tân Thành vừa phấn khởi nhận quà (100.000 đồng/phần) từ chung góp của đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Khối Tỉnh ủy. 59 trẻ mồ côi ở 2 trung tâm Mái ấm tình thương Lâm Bích và Mái ấm Tình Hồng (TP Đông Hà, Quảng Trị) vừa nhận quà của tỉnh Quảng Trị. 40 học sinh gia đình nghèo ở huyện Thạnh Phú (Bến Tre) vừa vui mừng nhận xe đạp mới và dụng cụ học tập từ Hội Khuyến học huyện vận động đồng hương ở TPHCM và Hội Tương tế nghĩa trang Bến Tre tại Bình Dương chung giúp. 300 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến thuộc gia đình nghèo dân tộc Khmer ở xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) vừa nhận 300 bộ sách giáo khoa, 2.600 tập viết trị giá gần 50 triệu đồng từ nhóm từ thiện Những người bạn vì người nghèo vận động chung góp của nhiều nhà hảo tâm tại quận 6 (TPHCM). 190 học bổng (500.000 đồng/phần) từ chung góp 95 triệu đồng của nhiều nhả hảo tâm vừa được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long chuyển tặng học sinh gia đình nghèo ở 2 huyện Long Hồ, Trà Ôn và TP Vĩnh Long.

Mới đây, 100 trẻ mồ côi, khuyết tật, gia đình nghèo ở xã Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) nhận đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm trị giá 100.000 đồng/phần từ siêu thị Big C Huế. 200 học sinh gia đình nghèo đang học các trường tiểu học Nguyễn Du (xã Ia Dom) và Tô Vĩnh Diện (xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai), Kim Đồng, Đắk Ang và Trần Quốc Toản (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) vừa nhận quà trị giá 300.000 đồng/phần do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Kon Tum giúp. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum, Hội Chữ thập đỏ huyện Kon Rẫy, UBND xã Đắk Kôi (huyện Kon Rẫy) và đoàn từ thiện Má Tư (chủ khách sạn Tây Nguyên ở TP Kon Tum) vừa tổ chức chương trình Đến với trẻ em xã Đắk Kôi, giao lưu văn nghệ với các cháu, cắt tóc hơn 200 trẻ em, tặng trẻ gia đình nghèo 500 phần quà bánh kẹo, sữa (30.000 đồng/phần), tặng quà gia đình nghèo...

NHÓM CỘNG TÁC VIÊN

Tin cùng chuyên mục