Nhà tình thương đậm tình người

Thiết thực giúp dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã có kế hoạch về việc tổ chức vận động xây nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn đơn vị đóng quân.
Nhà tình thương đậm tình người

Thiết thực giúp dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã có kế hoạch về việc tổ chức vận động xây nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đồn Biên phòng Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng, Long An) đã xây dựng kế hoạch phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Thái Bình Trung tổ chức rà soát, tham mưu cho cấp trên đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình thương cho hai gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đơn vị đã chọn gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở ấp Láng Đao và gia đình bà Vũ Thị Chảy ở ấp Trung Thành để xây tặng 2 căn nhà tình thương, với kinh phí hơn 70 triệu đồng/căn; trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vận động hỗ trợ 60 triệu đồng; còn lại do gia đình, người thân đóng góp. Riêng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt hỗ trợ 12 ngày công.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Hoàng Năng trao nhà tình thương cho gia đình bà Vũ Thị Chảy ở ấp Trung Thành

Trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2 tuần, đoàn đại diện lãnh đạo và nhân dân TPHCM do ông Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm lễ bàn giao 2 căn nhà tình thương trên cho các gia đình. Ông Nguyễn Hoàng Năng chia sẻ: “Đây là nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TPHCM gửi đến đồng bào Long An đang còn nhiều khó khăn, có thêm chút quà vui đón tết. Ngôi nhà tình thương này chứa đậm tình người!”.

Thượng tá Trần Quốc Thuận, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt, thay mặt người dân địa phương nơi đơn vị đóng quân cảm ơn tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TPHCM và nhấn mạnh: “Cuộc vận động của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo nơi đơn vị đóng quân nhằm hỗ trợ, giảm bớt phần nào khó khăn, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, an tâm làm ăn, sản xuất, gắn bó lâu dài trên biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh”.

Được biết, trong dịp tết vừa qua, không chỉ tặng nhà tình thương cho dân nghèo Long An, TPHCM cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà (trị giá 500 triệu đồng) giúp đồng bào nghèo tỉnh Long An có thêm điều kiện đón tết đầm ấm, vui tươi.

SA KỲ

Tin cùng chuyên mục