Nhóm đối tượng dùng giấy tờ giả thuê xe ô tô rồi mang sang Campuchia bán

Nhóm đối tượng dùng giấy tờ giả rồi thuê xe ô tô vờ đi lại. Sau đó, nhóm này chiếm đoạt xe dùng giấy tờ giả mang sang Campuchia bán chia nhau tiêu sài.
Ngày 24-12, Đội 4 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an TPHCM vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Đoàn Khánh Nam (SN 1999), Đoàn Tấn Việt (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận), Lê Văn An (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Văn Xuân (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ để thuê xe ô tô rồi chiếm đoạt đưa qua biên giới tiêu thụ.
 Nhóm đối tượng dùng giấy tờ giả thuê xe ô tô rồi mang sang Campuchia bán ảnh 1 Nhóm đối tượng gồm : Việt - Xuân - Nam - An (từ trái qua phải) tại cơ quan công an.

Bước đầu tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi. Theo khai báo ban đầu, Nam và Việt là hai anh em ruột với nhau. Cả 2 kinh doanh thua lỗ nên đã nảy sinh ý định nói trên. Theo đó, cả 2 tìm người làm giả giấy tờ để đi thuê xe ô tô. Sau đó, nhóm chiếm đoạt rồi mang đi bán.

Cụ thể, ngày 15-12, Việt cùng Nam liên hệ với An để làm giấy CMND, bằng lái và hộ khẩu giả. Chiều ngày 18-12, Nam lên mạng tìm kiếm chỗ để thuê xe ô tô. Nam phát hiện trên đường Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết có người cho thuê nên liên lạc để chiếc xe Innova mang BKS: 86A - 01...  với giá 500.000 đồng/ngày.

Tiếp đó, Nam và Việt dùng tất cả giấy tờ giả để ký hợp đồng với chủ xe. Nhóm điều khiển xe về TPHCM rồi liên hệ với Xuân để tìm cách bán sang Campuchia.

Khoảng 10 giờ ngày 19-12, khi cả 4 đang điều khiển xe ô tô trên lưu thông ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM thì trinh sát chặn lại kiểm tra hành chính. Nhóm không xuất trình được giấy tờ nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, nhóm thừa nhận hành vi nói trên. Bước đầu Nam và Việt khai nhận trước đó còn dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt một xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford mang lên Đắk Lắk cầm cố. Hiện công an đang điều tra vụ việc.

Tin cùng chuyên mục