Nhóm “giang hồ” dùng hung khí đập phá nhà hàng ở trung tâm TPHCM


Một nhóm “giang hồ” cầm hung khí xông vào nhà hàng ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM đập phá khiến nữ chủ quán cùng các nhân viên và người dân địa phương có 1 phen hoảng sợ…
Nhóm “giang hồ” dùng hung khí đập phá nhà hàng
Nhóm “giang hồ” dùng hung khí đập phá nhà hàng

Ngày 10-8, Công an quận 1, TPHCM đang thụ lý, điều tra truy xét nhóm “giang hồ” dùng hung khí đập phá 1 nhà hàng ở khu vực khiến nhiều người dân 1 phen hoảng sợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 ngày 8-8, hàng chục đối tượng đeo khẩu trang đội nón bão hiểm đi trên nhiều xe máy tới nhà hàng ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM. Sau đó, nhóm này dừng lại trước nhà hàng rồi cầm hung khí xông thẳng vào bên trong đập phá.

Nhóm “giang hồ” dùng hung khí đập phá nhà hàng ở trung tâm TPHCM ảnh 1 Hình ảnh từ camera ghi nhận vụ việc

Lúc này, các nhân viên bên trong nhà hàng tìm cách chống trả. Chị N.T.H.Đ (SN 1982, ngụ Hà Nội, là chủ nhà hàng) đang chăm con nhỏ 4 tháng tuổi trong xe nôi trong quán thấy vậy tìm cách thoát nhưng không được. May mắn nhóm “giang hồ” không gây hại cho mẹ con chủ nhà hàng.

Trong quá trình chống trả lại nhóm “giang hồ”, 1 số người trong nhà hàng bị thương. Sau đó, nhóm “giang hồ” đi ra đập phá 1 xe gắn máy và 1 ô tô đậu phía trước nhà hàng rồi mới lên xe tẩu thoát. Chủ quán đã trình báo công an sự việc.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để phục vụ việc điều tra.

Chủ nhà hàng cho biết, trong lúc nhóm “giang hồ” xông vào đập phá, 1 đối tượng đội nón bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang đã lấy đi 1 túi xách để ở quầy lễ tân, bên trong có 200 triệu đồng cùng 1 số giấy tờ cá nhân.

Chủ nhà hàng cho rằng, nhóm “giang hồ” đập phá nhà hàng của mình có liên quan đến việc tranh chấp thuê ngôi nhà mà chị Đ. đang sử dụng kinh doanh nhà hàng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục