Nhu cầu đầu tư lĩnh vực xây dựng hạ tầng Việt Nam tăng mạnh

Ngày 14-6, Phòng thương mại Công nghiệp Pháp tại Việt Nam đã có cuộc họp đánh giá tiềm năng lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. 
Ông Guillaume Crouzet, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, cho biết với thị trường xây dựng giá trị hơn 250 tỷ USD, Đông Nam Á mang lại tiềm năng phát triển vượt bậc. Riêng tại Việt Nam, mức tăng trưởng trong đạt cao nhất với 9,63% vào năm 2018 và duy trì tăng trưởng ở mức 7% - 9% từ năm 2019 - 2021. Trước đó, năm 2017, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng Việt Nam đạt 12,8 tỷ USD. 
Lý giải thực tế trên, đại diện Hội Xây dựng Việt Nam cho rằng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam ngày càng tăng và đạt mức 40 tỷ USD/năm. Điều này, đồng nghĩa với việc Chính phủ Việt Nam phải tăng cường đầu tư lĩnh vực xây dựng hạ tầng để đáp ứng yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Việt Nam cũng như tăng tiềm năng thu hút đầu tư trong thời gian tới. 

Tin cùng chuyên mục