Những lợi ích chưa biết về nấm linh chi

Nấm linh chi là một loại thảo dược vô cùng quý giá. Cũng bởi vì quý giá nên có rất nhiều hiểu lầm xung quanh câu chuyện về nấm linh chi. Theo thạc sĩ, lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam), nấm linh chi gồm có nhiều loại. Tuy nhiên chỉ có nấm linh chi đỏ là loại có tác dụng trị liệu tốt nhất và được dùng phổ biến nhất.
Những lợi ích chưa biết về nấm linh chi

Nấm linh chi là một loại thảo dược vô cùng quý giá. Cũng bởi vì quý giá nên có rất nhiều hiểu lầm xung quanh câu chuyện về nấm linh chi. Theo thạc sĩ, lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam), nấm linh chi gồm có nhiều loại. Tuy nhiên chỉ có nấm linh chi đỏ là loại có tác dụng trị liệu tốt nhất và được dùng phổ biến nhất.

Nấm linh chi đỏ được chứng minh là tốt nhất cho sức khỏe vì nó thúc đẩy sự làm việc của hệ thống miễn dịch, làm tăng sự hoạt động của cơ thể và chống lão hóa. Đối tượng cần sử dụng nấm linh chi nhất chính là những người trẻ trong cuộc sống hiện đại - những người thường xuyên phải đối mặt với công việc bận rộn nhiều áp lực.

Theo nghiên cứu của các bác sĩ tại Bệnh viện Hijitaky – Tokyo, nấm linh chi đặc biệt tốt và phù hợp cho giới trẻ bởi có tác dụng làm giảm sự căng thẳng, hỗ trợ đào thải các độc tố trong cơ thể, tăng cường sức khỏe, từ đó giúp làm việc hiệu quả hơn. Theo quan điểm y học cổ truyền phương Đông, tác dụng của nấm linh chi không thu hẹp ở một phủ tạng, mà tỏa ra toàn cơ thể, nâng đỡ tổng trạng cơ thể giúp con người khỏe mạnh, trí não tinh thông, tinh thần sảng khoái hơn.

Vì vậy, trong những năm gần đây, nấm linh chi đang được nghiên cứu, nuôi trồng và chế biến để giúp những người trẻ giảm căng thẳng, áp lực trong cuộc sống cũng như trong công việc. Thêm vào đó, giới trẻ còn được khuyên dùng nấm linh chi thường xuyên - nếu có thể - kết hợp với mật ong để thanh lọc, hỗ trợ đào thải các độc tố trong cơ thể.

Từ những hiểu biết chuyên sâu về giá trị khoa học của nấm linh chi, Công ty Vinamilk đã cho ra đời sản phẩm Trà nấm Lincha – được làm từ chiết xuất nấm chi linh đỏ bổ dưỡng (hàm lượng 131g nước linh chi cô đặc/1 lít trà) và mật ong. Đây là một thức uống giải khát kết hợp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp tăng cường sức khỏe, sảng khoái tinh thần, thích hợp với cuộc sống năng động, bận rộn của những người trẻ, đặc biệt là giới văn phòng hiện nay.

Tin cùng chuyên mục