Những thầy thuốc mang quân hàm xanh ở dãy Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Trạm Quân dân y xã A Đớt quy mô gồm 5 phòng trực, khám và điều trị cùng các hạng mục phụ trợ khác với tổng kinh phí 585 triệu đồng do Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo Sài Gòn Giải Phóng tài trợ xây dựng và bàn giao từ năm 2015 đã và đang góp phần hiện thực ước mơ được chăm sóc sức khỏe của người dân vùng biên giới hai nước Việt – Lào. Ở nơi ấy, những người thầy thuốc quân hàm xanh trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân mỗi khi họ hay con cháu ốm đau, hoạn nạn.

Tin cùng chuyên mục