Nổ bình thí nghiệm hóa học, 3 học sinh bị thương

Do sơ suất trong quá trình làm thí nghiệm thực hành hóa học tại lớp 8, Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh khiến 3 em học sinh bị thương, trong đó có 1 em bị thương nặng.
Học sinh Bùi Ng. Q. A. được điều trị tại bệnh viện
Học sinh Bùi Ng. Q. A. được điều trị tại bệnh viện

Ngày 22-2, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh cấp cứu cho bệnh nhân Bùi Ng. Q. A. (14 tuổi), học sinh Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng ở thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, trong tình trạng rách giác mạc, tổn thương nặng nội nhãn…

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 22-2, giáo viên bộ môn Hóa học và một nhóm học sinh lớp 8, Trường THCS Phan Đình Phùng, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh trong khi đang tiến hành làm thí nghiệm thực hành nhưng do sơ suất  xảy ra sự cố, chất hóa học phản ứng gây nổ bình khiến mảnh vỡ thủy tinh, chất lỏng văng tung tóe...

Có 3 em học sinh bị thương là Trần D. Q. Nguyễn H. Đ. và Bùi Ng. Q. A. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang sơ cứu. Trong đó, riêng trường hợp học sinh Bùi Ng. Q. A. bị rách giác mạc, tổn thương nặng nội nhãn, được chuyển lên Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh; Trần D. Q. bị vết thương rách da đầu vùng thái dương đỉnh bên phải; Nguyễn H. Đ. bị xây xước da vùng cằm và vùng cổ.

 

Tin cùng chuyên mục