Nỗ lực tìm kiếm người mất tích khi cứu 2 sinh viên bị sóng biển cuốn trôi

Thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ ngày 6-4, đoàn sinh viên trường Đại học Y Huế (khoảng 40 người) tổ chức đi tắm biển Tân Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến 17 giờ 30 phút, nhóm sinh viên này xuống biển tắm thì gặp cơn sóng dữ cuốn trôi. 

Lúc 20 giờ tối 6-4, Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây thuộc BĐBP Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã huy động 12 cán bộ, chiến sỹ và phương tiện của ngư dân cùng lực lượng cứu hộ địa phương đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân Ngô Hà Sinh (SN 1997) bị mất tích do sóng biển cuốn trôi.

Nỗ lực tìm kiếm người mất tích khi cứu 2 sinh viên bị sóng biển cuốn trôi ảnh 1
Nỗ lực tìm kiếm người mất tích khi cứu 2 sinh viên bị sóng biển cuốn trôi ảnh 2 Nỗ lực tìm kiếm anh Ngô Hà Sinh bị sóng biển cuốn trôi.
Thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ cùng ngày, đoàn sinh viên trường Đại học Y Huế (khoảng 40 người) tổ chức đi tắm biển Tân Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến 17 giờ 30 phút, nhóm sinh viên này xuống biển tắm thì gặp cơn sóng dữ cuốn trôi. Phát hiện sự việc, anh Ngô Hà Sinh (SN 1997) cùng anh Nguyễn Duy Thanh (SN 1995) đều quê Quảng Nam đang có mặt gần đó đã nhanh chóng ứng cứu 2 nữ sinh viên Đại học Y Huế gồm: Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1998, quê quán: Quảng Nam) và Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1998, quê quán: Thanh Hóa) vào bờ an toàn để mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Chân Mây. Song trong lúc mọi người tập trung sơ cấp cứu 2 sinh viên chết hụt, anh Sinh vẫn đứng dưới biển và do trời tối nên anh Sinh bất ngờ bị bị con sóng lớn nữa cuốn trôi ra xa bờ biển. 

Tin cùng chuyên mục