Nỗ lực tìm kiếm tàu Sunrise 689 mất tích

(SGGP).- Liên quan đến việc tàu Sunrise 689 cùng 18 thuyền viên mất tích, chiều 7-10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, Bộ GTVT đã nhận được thông tin và giao Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực tìm kiếm đồng thời điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT vẫn chưa có kết quả gì về sự việc này.

(SGGP).- Liên quan đến việc tàu Sunrise 689 cùng 18 thuyền viên mất tích, chiều 7-10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, Bộ GTVT đã nhận được thông tin và giao Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực tìm kiếm đồng thời điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT vẫn chưa có kết quả gì về sự việc này.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, hàng năm, việc vận tải trên biển Đông hoạt động mạnh, vụ việc chìm tàu đã từng xảy ra, điển hình là vụ chìm tàu Vinalines Queen chở quặng từ Indonesia về Trung Quốc, rất có thể tàu Sunrise 689 cũng tương tự như vậy.

Theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, Tàu Sunrise 689, số hiệu 3WIP9, IMO 9624196, trọng tải 5928,9 tấn với 18 thuyền viên do ông Nguyễn Quyết Thắng làm thuyền trưởng đã hoàn tất thủ tục và rời cảng Singapore vào 17 giờ 40 (giờ Singapore) ngày 2-10 để về Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tàu rời Singapore đến nay, Công ty cổ phần Đóng tàu thủy sản Hải Phòng, chủ sở hữu của tàu, đã không nhận được điện của tàu gửi báo hàng ngày và hiện tại đã mất liên lạc hoàn toàn với tàu. Công ty đã gửi điện cho tàu và liên lạc qua Đài duyên hải bằng hệ thống trực canh nhưng không có tín hiệu xác báo.

Đến chiều muộn ngày 5-10, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã tiếp nhận được thông tin thông báo đề sự mất tích từ chủ tàu Sunrise 689. Đến 6-10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải và thông báo cho hàng hải các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines; Trung tâm An ninh hàng hải Việt Nam; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam để xác minh, điều tra, xử lý vụ việc.

Hiện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ra thông báo đề nghị Trung tâm chống cướp biển, cướp có vũ trang khu vực châu Á và trung tâm chống cướp biển các nước ASEAN phối hợp điều tra, tìm kiếm.

Ngày 7-10, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công văn gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc tàu Sunrise 689 và 18 thuyền viên bị mất liên lạc trên biển đề nghị thông báo cho đại sứ quán các nước liên quan tại Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại biết thông tin trên để phối hợp với các cơ quan chức năng.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục