CHDCND Triều Tiên - Hàn Quốc

Nối lại cuộc gặp liên Triều

Nối lại cuộc gặp liên Triều

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 16-5, đoàn đại biểu Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Thống nhất Rhee Bong Jo dẫn đầu đã tới thành phố Kaesong (CHDCND Triều Tiên) tham dự cuộc gặp chính thức liên Triều đầu tiên sau 10 tháng gián đoạn.

Nối lại cuộc gặp liên Triều ảnh 1

Hai trưởng đoàn (đang bắt tay nhau) Rhee Bong Jo (Hàn Quốc - phải) và Kim Man Gil (CHDCND Triều Tiên) tại cuộc hội đàm.

Phái đoàn CHDCND Triều Tiên do Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thống nhất đất nước Kim Man Gil làm trưởng đoàn.

Phát biểu với giới báo chí, Trưởng đoàn Hàn Quốc Rhee Bong Jo cho biết, sẽ nỗ lực góp phần bình thường hóa quan hệ hai miền, nối lại các cuộc đàm phán song phương, thúc đẩy tiến trình đối thoại giải quyết vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Rhee Bong Jo cho rằng khó có thể đạt kỳ vọng vào cuộc gặp này vì giữa hai miền còn tồn tại nhiều vấn đề, mặc dù Hàn Quốc chủ trương nối lại các cuộc đối thoại giữa hai miền nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải, hợp tác, cùng tồn tại hòa bình.

Hiện chưa rõ về vấn đề hạt nhân có được thảo luận tại cuộc gặp song phương lần này hay không, nhưng phía Hàn Quốc chủ trương nêu mối lo ngại của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, đồng thời kêu gọi CHDCND Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh tình hình giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên có xu hướng phức tạp hơn do những tuyên bố căng thẳng của Mỹ và CHDCND Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên từ chối các cuộc đàm phán chính thức với Hàn Quốc từ tháng 8-2004 sau vụ hơn 400 người CHDCND Triều Tiên nhập cảnh Hàn Quốc từ nước thứ ba. Quan hệ giữa hai miền trở nên lạnh nhạt hơn sau khi Hàn Quốc không cho phép một nhóm người đến Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày mất của Chủ tịch Kim Nhật Thành hồi tháng 7-2004.

V.S.

Tin cùng chuyên mục