Nói thì phải làm

“Nói thì phải làm - 4 từ đơn giản tưởng chừng rất dễ thực hiện ấy, nhưng suốt cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu làm gương cho sự thống nhất giữa tư tưởng, lời nói với hành động và hiệu quả”. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP về chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng (Trường Cán bộ TPHCM) đã nhấn mạnh như vậy.
Nói thì phải làm

“Nói thì phải làm - 4 từ đơn giản tưởng chừng rất dễ thực hiện ấy, nhưng suốt cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu làm gương cho sự thống nhất giữa tư tưởng, lời nói với hành động và hiệu quả”. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP về chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng (Trường Cán bộ TPHCM) đã nhấn mạnh như vậy.

Giao lưu điển hình học tập và làm theo lời Bác tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giao lưu điển hình học tập và làm theo lời Bác tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

- PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về chủ đề năm 2014 nói trên?

>> TS NGUYỄN VIỆT HÙNG: Bác Hồ đã chỉ ra rằng nhân dân chỉ quý mến những người có phẩm chất và tư cách đạo đức tốt, vì vậy muốn hướng dẫn họ thì mình phải làm mực thước “Cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... Phải thật thà nhúng tay vào việc”. Qua gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay đã dần trở thành việc làm tự thân của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Chủ đề năm 2014 là tiếp tục nêu cao tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Với trình độ giác ngộ và dân trí ngày càng cao, không phải cứ nghe cán bộ, đảng viên nói là thuyết phục được quần chúng làm theo đâu. Quan trọng là hành động cụ thể của cán bộ, đảng viên.

- Để người dân làm theo, trước hết phải làm cho dân tin, nhưng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về công tác dân vận mới đây cũng đã tiếp tục nhìn nhận một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái, quan liêu, xa dân đã làm giảm sút lòng tin của dân với Đảng?

Trước hết phải khẳng định rõ người dân không mất niềm tin đối với cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chính trị, xã hội của đất nước ta ổn định đã thể hiện rõ “ý Đảng lòng dân” hòa hợp. Dân không mất niềm tin về người cán bộ, đảng viên chân chính, về những đảng viên bình dị mà cao quý. Tang lễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bằng chứng. Không có một thông báo, công văn hướng dẫn nào nhưng người dân vẫn trật tự đến viếng, tiễn Đại tướng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Hiện nay, hàng ngàn, hàng vạn người vẫn đều đặn đến viếng Đại tướng tại Vũng Chùa (Quảng Bình).

Đến bây giờ người dân vẫn tin những đảng viên ở cơ sở. Cứ đi cơ sở sẽ thấy, nhất là tại các xã đang xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TPHCM. Ở đó người cán bộ, đảng viên xông pha ngày đêm xây dựng phong trào, đã tác động lớn đến người dân. Dân tin, làm theo. Rõ ràng người dân không quay lưng lại với người cộng sản chân chính - số này chiếm rất đông.

Dân chỉ mất lòng tin vào người đảng viên, nhóm cán bộ, đảng viên cụ thể đã suy thoái, quan liêu, xa dân; mất niềm tin trước hiện tượng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nói một đằng làm một nẻo, nói rất hay nhưng vun vén cho cá nhân và gia đình, kéo bè kéo cánh, sống xa hoa, vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đó chính là giặc “nội xâm”, là nguy cơ của Đảng. “Con đê cách mạng” vẫn hoành tráng, hùng vĩ nhưng lỗ hà, lỗ hổng làm sụp đê là ở đây. Nó chỉ là một ổ mối nhỏ nhưng cũng sẽ làm cả con đê bị suy yếu và sụp đổ một ngày nào đó.

- Để việc làm theo Bác lan tỏa thật sự, theo đồng chí, cần phải làm gì?

Cần thực hiện chủ đề hàng năm cho thật tốt. Ngoài ra, theo tôi, các cấp ủy cơ sở chọn thêm chủ đề “Xây dựng hình ảnh người đảng viên đời thường gắn với tổ chức cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư” để người dân noi theo. Đó là người đảng viên nói đi đôi với làm, làm tốt công việc của mình một cách tự giác, đều đặn. Một chuyện nhỏ như Bí thư Thành ủy Hội An  phát động việc đi làm bằng xe đạp đã nhận được nhiều hưởng ứng trong đội ngũ. Ở TPHCM cũng có một đồng chí nguyên lãnh đạo đã và đang làm việc này nhưng sao không nhân rộng? Hay tấm gương những anh tài xế taxi trả lại tiền triệu cho khách vẫn xuất hiện thường xuyên, sao không tuyên truyền đậm trên báo chí trong khi những cái ác, cái xấu cứ xuất hiện thường xuyên trên mặt báo, thậm chí được miêu tả rất sinh động, đậm nét? Cái tốt có ở mỗi người, có nhiều trong xã hội qua những hành động đời thường nhất, do đó phải tìm và nhân rộng lên để ai cũng học, làm theo được. Nói thật, nhiều đồng chí trong những đợt cuối năm hoặc sắp sửa bầu cử thì tốt cực kỳ, dễ thương vô cùng, lời ăn tiếng nói hết sức chuẩn mực, quan tâm hết mức cấp dưới. Nếu đã làm được 2 tháng như vậy thì trong 10 tháng còn lại hãy cố gắng làm luôn đi! Cứ như thế thì Đảng được nhờ, dân tin ngay!

  • TS Nguyễn Việt Hùng

"Theo tôi cũng không nên quá nặng hình thức, in ấn, hội họp triền miên tốn kém. Nếu cần nghiên cứu trong Điều lệ Đảng để bổ sung sửa đổi cho phù hợp hoặc căn cứ vào quy định 19 điều đảng viên không được làm mà bổ sung cho phù hợp. Số lượng càng ít, độ nén càng chặt thì độ rung càng cao. Trình bày đơn giản, dễ hiểu thì mới thuộc, mới nhớ, mới hiểu và đó là 3 tiền đề để đảng viên, người dân thực hiện được. Giống như Bác ngày xưa, chỉ rõ 23 điều tư cách về người cách mạng vậy, trong đó 14 điều với mình, 5 điều với người, 4 điều với việc, rất dễ nhớ. Hay Bác nói ngắn gọn: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” là người ta hiểu ngay và thấm sâu vào đội ngũ. Ông bà ngày xưa cũng từng dạy rất ngắn gọn: “Sóng trước đổ vào đâu sóng sau đổ vào đó”, “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”, “Sống có đức mặc sức mà ăn”… nhưng bao nhiêu đời nay có ai quên đâu?"

HỒNG HIỆP (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục