* Thiếu trầm trọng máy gặt đập liên hợp
* Hơn 163 tỷ đồng nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai
Các tỉnh ĐBSCL mới vào đầu vụ thu hoạch lúa đông xuân nhưng tình trạng thiếu nhân công cắt lúa xảy ra nhiều nơi. Tại Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang… giá công cắt lúa bắt đầu tăng từ 800.000 đồng/ha lên 1 - 1,2 triệu đồng/ha; riêng lúa đổ ngã nặng, giá còn cao hơn. Theo dự báo, trong tháng 3 và tháng 4 khi các tỉnh bước vào thu hoạch rộ, nhân công cắt lúa sẽ thiếu trầm trọng và giá công cắt còn tăng cao.
Máy gặt đập liên hợp chỉ mới đáp ứng 10%-15% nhu cầu thu hoạch lúa ở ĐBSCL.
Trao đổi với PV Báo SGGP vào chiều 24-2, tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL nhìn nhận: “Tình trạng thiếu nhân công cắt lúa ở ĐBSCL ngày càng tăng do người dân nông thôn chuyển lên thành thị làm công nhân ở các KCN-KCX… Giải quyết vấn đề này cần nhanh chóng đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa. Tuy nhiên, đến nay máy gặt đập liên hợp ở ĐBSCL còn khiêm tốn, chỉ đáp ứng 10% - 15% nhu cầu thu hoạch lúa”.
Cũng theo ông Bảnh, thu hoạch lúa bằng tay hao hụt sẽ cao. Trong khi sử dụng máy gặt tỷ lệ hao hụt thấp và giảm được thời gian.
Đầu tháng 3 tới, Bộ NN-PTNT phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hội thi máy gặt đập liên hợp tại Đồng Tháp, nhằm chọn thêm những máy tốt, phù hợp với đồng ruộng ĐBSCL để giới thiệu cho người dân đẩy mạnh sử dụng máy gặt, giảm bớt việc thiếu nhân công cắt lúa ngày càng căng thẳng.
* Theo UBND tỉnh Bến Tre, từ nguồn trái phiếu Chính phủ, hơn 163 tỷ đồng sẽ được đầu tư nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai. Đây là chương trình nằm trong dự án ngọt hóa Bắc Bến Tre. Công trình được chia làm 3 giai đoạn, tổng chiều dài 24.519m, với các hạng mục chính đắp bờ bao, làm đường giao thông nông thôn 2 bên bờ sông, xây dựng một số cầu, cống bằng bê tông, nạo vét sông và đào mới.
Công trình hoàn thành kết hợp với các hạng mục khác của dự án sẽ dẫn nước ngọt từ thượng nguồn về hồ trữ nước ngọt Ba Lai để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân ở 5 huyện, thị xã của tỉnh Bến Tre.
H. LỢI - T.M.T