Dù giá gạo trên thị trường thế giới tăng mạnh và lúa đông xuân đang thu hoạch rộ nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không mấy phấn khởi và đang có nguy cơ bị lỗ.
Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo tính toán: Gạo 5% tấm đã ký hợp đồng với giá khoảng 450 USD/tấn. Lúc 1 USD còn 16.000 đồng thì 1 kg gạo quy đổi được 7.200 đồng. Khi USD giảm xuống như hiện nay thì xuất khẩu 1 tấn gạo, lợi nhuận của các doanh nghiệp tự nhiên mất gần 150.000 đồng. Các doanh xuất khẩu gạo đang phải đối mặt với nhiều sức ép khác.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Gentraco (Cần Thơ)–doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn ở ĐBSCL cho biết: “Sau khi giá xăng dầu tăng, xuất khẩu gạo còn chịu sức ép từ việc giá lúa gạo trong nước tăng và các chi phí vận chuyển tăng. Đáng ngại hơn cả là việc lãi suất vốn vay ngân hàng đã tăng khoảng 41% so với trước, lên ở mức 1,2%/tháng”.
Theo Bộ NN-PTNT, sản lượng vụ lúa đông xuân ở khu vực ĐBSCL khoảng 9 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa 5 triệu tấn. Hợp đồng xuất khẩu gạo được các doanh nghiệp ký khá nhiều trong khi giá thị trường thế giới và trong nước có khả năng tiếp tục lên cao. Những hợp đồng đã ký giá thấp có thể bị thua lỗ. Do vậy từ nay nếu có ký hợp đồng mới phải có tồn kho bảo đảm an toàn, tránh rủi ro thua lỗ.
M. TRƯỜNG - B. ĐẠI |