Lâm Đồng: Hơn 50% diện tích cà phê bị sâu bệnh gây hại

Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng (thuộc Sở NN – PTNT Lâm Đồng) vừa cho biết, thời gian gần đây sâu bệnh gây hại trên cây cà phê phát triển mạnh và đang có chiều hướng gia tăng.

Tính đến thời điểm này, có khoảng 68.521ha cà phê (chiếm hơn 50% diện tích) tại các huyện là Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh và Đức Trọng bị các loại sâu bệnh: Ve sầu, mọt đục cành, rệp sáp, rỉ sắt… gây hại, tăng 18.570 so với kỳ trước. Trong đó, gây hại nhiều nhất là bệnh ve sầu với 20.050ha, tăng cả về diện tích nhiễm (tăng 4.119ha) và vùng nhiễm so với kỳ trước.

C. Hoan

  • 1,5 tỷ đồng khảo sát điều trị bệnh hồ tiêu

Trước tình trạng cây hồ tiêu chết hàng loạt, làm giảm diện tích (từ 48.000ha xuống còn khoảng 45.000ha) dù giá đang ở mức cao, ông Nguyễn Văn Hòa, Cục phó Cục Trồng trọt cho biết, Bộ NN-PTNT chi 1,5 tỷ đồng để Viện KHKT nông nghiệp miền Nam (KHKT NNMN) nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật trong 3 năm (năm 2008-2010).

Tiến sĩ Bùi Chí Bửu, Viện trưởng Viện KHKT NNMN cho biết thêm, bệnh do nấm, tuyến trùng và rệp sáp cùng hiện diện, tác động qua lại nên gây ra bệnh “chết nhanh, chết chậm” (như cách nói của bà con), khó điều trị và rất tốn kém. Nghiên cứu này sẽ chuyển giao cho nông dân quy trình canh tác và quản lý dịch bệnh tổng hợp, người trồng áp dụng thiết kế vườn ngay từ đầu mới có thể phòng trị hiệu quả các loại bệnh này.  

Đ. Phong

Tin cùng chuyên mục