Thay đổi tập quán thu hái cà phê: Mỗi năm có thể thu thêm 100 triệu USD
Thứ năm, 27/03/2008, 01:06 (GMT+7)

“74% cà phê bị loại thải trên thị trường Liffe là của Việt Nam” – ông Nesto Osorio, Giám đốc điều hành của Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), cảnh báo tại hội thảo dự báo thị trường, chất lượng và cơ cấu ngành hàng cà phê năm 2008 do Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức tại Hà Nội ngày 26-3.

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, cacao Việt Nam (Vicofa), cũng khuyến nghị: Có thời điểm như năm 1994, giá cà phê đã lên tới 4.000 USD/tấn, song đến năm 2001 - 2002 chỉ còn 500 USD/tấn, và thời điểm này đang ở mức 2.750 USD/tấn. Biến động giá của mặt hàng này rất thất thường, chưa kể yếu tố đầu cơ của thị trường rất lớn. Nếu những nhà sản xuất và nông dân trong nước thấy lợi từ việc giá tăng cao mà trồng ồ ạt có thể sẽ làm sụt giá, bởi cung vượt quá cầu.

Song, theo ông Lương Văn Tự, quan trọng nhất là phải “nâng cấp” tập quán trồng cà phê còn khá lạc hậu của người dân, như sẽ tổ chức hái 2, 3 lần thay vì tuốt một lần như hiện nay (80%), không tuốt cà phê xanh… Nếu thay đổi được điều này, mỗi năm có thể thu thêm được 100 triệu USD. 

VIỆT LAN

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Tuyên Quang: Trồng ớt đạt 120 triệu đồng/ha  (24/03/2008,01:53)
Nhện hại cây quýt  (22/03/2008,02:04)
Thiếu sức kéo, giá máy cày tăng gấp rưỡi  (18/03/2008,03:32)
Lâm Đồng: Hơn 50% diện tích cà phê bị sâu bệnh gây hại  (17/03/2008,23:43)
Nông dân trúng đậm nhờ giá cao   (16/03/2008,01:19)
ĐBSCL: Giá gạo xuất khẩu tăng - Doanh nghiệp vẫn có nguy cơ thua lỗ  (14/03/2008,23:36)
Nông sản Đà Lạt thâm nhập thị trường Thái Lan  (12/03/2008,02:49)
Cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc - Bước đi đầu tiên  (07/03/2008,23:04)
Đồng bằng sông Cửu Long: Chạy đua xây nhà máy chế biến thủy sản  (04/03/2008,03:43)
Ca cao và hồ tiêu “sốt” giá  (29/02/2008,15:51)