Báo SGGP số ra hôm 5-5, đưa tin giá phân bón ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng liên tục. Ở “chợ phân bón” Trần Xuân Soạn thuộc quận 7, TPHCM, tình hình cũng tương tự. Liệu sự khan hiếm và tăng giá đột biến của phân bón có phải do đầu cơ? Chiều 5-5, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam (HHPBVN) Nguyễn Đình Hạc Thúy về vấn đề này.
Hiện nay lúa hè thu tại ĐBSCL đã gieo sạ được khoảng 70% trong tổng số 1,5 triệu ha, nhiều diện tích gieo sạ sớm đã được 1 tháng nên rất cần phân để bón. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, nông dân như đang ngồi trên đống lửa. |
- PV: Thưa ông, giá phân bón hiện nay đang tăng mạnh, vì sao lại có chuyện tăng đột biến này?
Ông NGUYỄN ĐÌNH HẠC THÚY: Lâu nay, ngoài lượng phân bón sản xuất trong nước, Việt Nam (VN) còn nhập khẩu lượng phân bón khá lớn từ Trung Quốc. Nhờ giáp với VN nên giá phân của Trung Quốc thấp hơn những khu vực khác như Trung Đông, Nga… Nhưng giữa tháng 4 vừa qua, Trung Quốc tăng thuế xuất khẩu phân bón lên 100% - 135% tùy loại (trước đó từ 0% đến 35%).
Nhìn chung, giá phân bón thế giới tăng trong thời gian qua là do giá dầu thô tăng, vì phân bón liên quan đến dầu hỏa, khí, than. Các doanh nghiệp cho biết, giá urê nhập khẩu hiện nay khoảng 500 USD/tấn (tăng 200 USD/tấn so tuần trước), kali lên 600 USD/tấn (tăng 200 USD/tấn), DAP khoảng 1.100 - 1.200 USD/tấn (tăng khoảng 400 USD/tấn). Các loại phân bón khác như NPK, SA, lân đều tăng vài chục phần trăm. Hiện nay nhiều nước thế giới đang vào vụ như ở Brazil, Trung Quốc…, vì vậy, giá phân bón sẽ còn tiếp tục tăng.
- Việc cân đối nhu cầu phân bón trong nước cho vụ hè thu và vụ mùa sắp tới như thế nào, nhất là ở ĐBSCL, thưa ông?
Phân bón được vận chuyển vào kho ở quận 7. Ảnh: C.P.
Tại cuộc họp ngày 27-3 vừa qua về việc định hướng sản xuất và nhập khẩu phân bón của HHPBVN, Bộ NN-PTNT cho biết, nhu cầu phân bón cho vụ hè thu 2008 trên cả nước vào khoảng 470.000 tấn urê, 120.000 tấn SA, 150.000 tấn kali. Vụ mùa sắp tới cần khoảng 420.000 tấn urê, các loại phân bón còn lại tương đương như vụ hè thu. Trong số này, ĐBSCL chiếm 50% - 60% nhu cầu cả nước. Hiện phân bón các loại, bao gồm sản xuất trong nước và xuất khẩu còn khoảng 2 triệu tấn, đủ sức cung cấp cho nhu cầu sản xuất.
- Nhưng thưa ông, hiện nay ở các tỉnh phía Nam, việc mua phân bón rất khó khăn, lượng bán ra hạn chế. Nhiều cửa hàng tại “chợ đầu mối” phân bón Trần Xuân Soạn (quận 7, TPHCM) thông báo hết hàng, một số đơn vị có hàng nhưng bán với giá rất cao. Như vậy đây có phải là hiện tượng gom hàng, làm giá như đối với mặt hàng gạo vừa qua?
Hiện tượng đầu cơ phân bón là có. Tuy nhiên, trước đây, việc gom hàng, ghim hàng chờ giá cao để bán chỉ xuất hiện ở các đại lý, còn gần đây, với thông tin được cập nhật rộng rãi trên báo đài, hiện tượng này xảy ra ở cả những bà con nông dân khá giả. Do lo ngại giá tăng nên những bà con nông dân có điều kiện kinh tế đã mua trước phân bón.
Trước tình hình hiện nay, HHPBVN vừa kiến nghị Chính phủ có biện pháp tháo gỡ các khó khăn cho bà con nông dân và hoạt động sản xuất. Cụ thể: có định hướng sản xuất và nhập khẩu phân bón, hỗ trợ sản xuất trong nước, tăng vốn vay cho doanh nghiệp trong sản xuất và nhập khẩu, thay đổi chính sách cho phù hợp với tình hình mới, kiện toàn việc kiểm tra, quản lý thị trường đối với phân bón kém chất lượng, tổ chức phát triển phân hữu cơ vi sinh, mở thêm nhà máy và tăng thêm công suất phân lân nung chảy (đã có sẵn nguyên liệu trong nước) nhằm thay thế một số loại phân bón nhập khẩu, nâng cấp công nghệ sản xuất phân bón NPK để đủ sức thay thế phân DAP... |
- Gần đây có thêm thông tin, phân bón VN tăng giá mạnh còn vì chúng ta xuất sang một số nước lân cận với giá cao. Điều này có không, thưa ông?
Đến bây giờ tôi chưa có thông tin cụ thể này, nhưng việc tạm nhập tái xuất phân bón là không dễ. Vì đây là một trong những mặt hàng thiết yếu, rất nhạy cảm mà Chính phủ đã chỉ thị các đơn vị sản xuất không được tăng giá. Đây có thể là thông tin nhằm làm cho thị trường nóng lên, tạo ra sự khan hiếm giả tạo để qua đó nâng giá phân bón tăng mạnh hơn nữa.
- Hiệp hội nhận định giá phân bón thời gian tới như thế nào?
Như tôi vừa nói, giá phân bón phụ thuộc vào giá dầu mỏ. HHPBVN nhận định, với tình hình hiện tại, từ nay đến năm 2010 vấn đề phân bón đối với bà con nông dân sẽ vô cùng khó khăn. Vì vậy, Chính phủ phải có chính sách định hướng sản xuất cũng như nhập khẩu phân bón, đồng thời có những chính sách hỗ trợ kèm theo để giảm bớt phần nào khó khăn cho bà con.
- Xin cảm ơn ông.
Công Phiên