* Không bón phân đạm bổ sung
Như Báo SGGP đã thông tin về tình hình dịch bệnh rầy nâu, sâu cuốn lá tấn công 400.000 ha lúa ở Bắc bộ từ đầu tháng 5 đến nay. Hầu hết diện tích lúa bị sâu bệnh lần này là những trà lúa muộn đang thì con gái phát triển nhanh và đang làm đòng rất dễ bị dịch bệnh tấn công.
Trong khi đó, những ngày qua, thời tiết mưa ẩm cộng với nóng đã tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển. Nhờ người dân ở các địa phương và cơ quan chức năng phát hiện sớm dấu hiệu dịch bệnh và tích cực phòng chống, đến ngày 11-5, dịch bệnh rầy nâu, sâu cuốn lá đã cơ bản được khống chế.
Tuy nhiên, theo tin từ Bộ NN-PTNT ngày 11-5, mặc dù phần lớn số diện tích lúa đã được phun phòng, nhưng do thời tiết diễn biến phức tạp, nên dự báo tình hình sâu bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng ở tất cả các trà lúa, đặc biệt là lúa làm đòng và trổ. Bộ NN-PTNT đề nghị các điïa phương tổ chức tốt việc phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ lần 2 cho tất cả những diện tích lúa xanh tốt, ven làng, gần nguồn sáng và những diện tích còn mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên; chỉ đạo nông dân không bón đạm bổ sung cho lúa.
TH.HÙNG