Sở NN-PTNT TPHCM vừa tổ chức hội thảo “Bảo quản trái cây trong tiêu thụ nội địa và xuất khẩu”, giới thiệu những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý, bảo quản trái cây nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng khả năng cạnh tranh của trái cây Việt Nam trên thị trường thế giới, tăng giá trị thương phẩm và thu nhập cho người sản xuất.
Theo Phân viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, hiện nay diện tích cây ăn trái cả nước khoảng 775.500ha, tăng 5% so với năm 2007, sản lượng đạt 7 triệu tấn, trong đó sản lượng cam quýt là 662.000 tấn, tăng 8,3%, xoài 409.300 tấn tăng 3,9%, bưởi 221.600 tấn tăng 10,4%, vải 240.000 tấn tăng 260%...
Ngoài các thị trường quen thuộc như Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, hiện nay xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam tiếp tục được mở rộng sang thị trường 27 quốc gia thành viên châu Âu (EU) với giá trị xuất khẩu đạt 298 triệu USD trong năm 2007 (tăng 40 triệu USD).
L.Long
Nhằm chủ động chống úng cho 75.000ha lúa hè thu năm nay, tỉnh An Giang quyết định đầu tư xây dựng 200 trạm bơm điện, lắp đặt 198 trạm biến áp và kéo 57km đường dây trung thế. Tổng kinh phí của các công trên khoảng 153 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, UBND tỉnh An Giang yêu cầu Điện lực An Giang phối hợp với Công ty Điện lực 2 đầu tư theo cơ chế khẩn cấp, rút ngắn thời gian thi công. Riêng các huyện, thị phải nhanh chóng xác định vị trí xây dựng các trạm bơm điện, khẩn trương giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công.
Đ.Tuyển |