Vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là vật nuôi, để từng bước nâng cao tỷ lệ chăn nuôi lên ngang bằng trồng trọt và sau đó chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nông nghiệp là mục đích mà ngành nông nghiệp cả nước hướng đến. Nhưng điều mà Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám băn khoăn là quy hoạch đất dành cho chăn nuôi chưa rõ ràng. Vì vậy, mới đây, tại hội thảo về chăn nuôi gia cầm ở TPHCM, ông Vũ Văn Tám cho biết, Bộ NN-PTNT sẽ trình Chính phủ bổ sung quy hoạch đất dành riêng cho chăn nuôi, nhằm tiến tới chăn nuôi công nghiệp, quy mô trang trại tập trung.
Trước nay, khi quy hoạch đất nông nghiệp, các nhà quy hoạch mới chỉ chú ý đến việc quy hoạch đất trồng lúa, trồng cây ăn trái, hay đất dành cho nuôi trồng thủy hải sản…Vì vậy, động thái trên của Bộ NN-PTNT là việc cần thiết, nhất là trong việc thu hút nhà đầu tư. Mặt khác, nếu làm được việc này thì chúng ta mới có thể nói đến việc xây dựng từng trang trại an toàn dịch bệnh, tiến tới an toàn dịch bệnh cho cả vùng, một việc quá khó đối với chúng ta nhưng Thái Lan đã làm được.
Ở Thái Lan dù cũng xảy ra dịch cúm gia cầm như Việt Nam, nhưng ngay cả trong thời gian bệnh dịch bùng phát, thịt gà của Thái Lan vẫn được xuất khẩu sang các nước phát triển. Được như thế là nhờ ở Thái Lan người chăn nuôi đã xây dựng được các trang trại chăn nuôi an toàn và cả vùng chăn nuôi an toàn (được chứng nhận bởi ngành thú y) đối với những dịch bệnh mà Tổ chức Thú y thế giới cho là có ảnh hưởng đến sức khỏe con người như lở mồm long móng, heo tai xanh, sảy thay truyền nhiễm… trên gia súc hay các bệnh thường gặp, đặc biệt là dịch cúm gia cầm trên đàn gà công nghiệp.
Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc tái đi tái lại thường xuyên như hiện nay, việc chăn nuôi trong khu dân cư không còn phù hợp, vì rất nguy hiểm do nguy cơ lây nhiễm virus nhiều thứ bệnh sang người. Vì vậy, không chỉ quy hoạch đất chăn nuôi, ngay cả việc quy hoạch đất chung cho sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng lúa cũng phải hết sức rõ ràng. Một thời gian dài, đất nông nghiệp dường như bị xem là loại đất dự trữ. Nhà đầu tư (phi nông nghiệp) trong và ngoài nước được ưu tiên lựa chọn để xin lập dự án.
Điều này làm cho những người nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất hoặc nhà đầu tư vào nông nghiệp do dự, không dám mạnh dạn đầu tư một cách bài bản cho việc ổn định sản xuất lâu dài, vì có thể bị di dời bất cứ lúc nào nếu có dự án phi nông nghiệp nào đó hấp dẫn hơn. Có thể nói, việc gì cũng vậy, danh có chánh thì ngôn mới thuận.
ĐĂNG LÃM |