Giải quyết cá tra tồn đọng ở ĐBSCL - Người nuôi cá mới cần vốn nhất
Thứ hai, 16/06/2008, 00:19 (GMT+7)

(SGGP).- Đó là nhận định của các hiệp hội thủy sản, ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và người nuôi cá ở ĐBSCL.

Đến nay, dù đã tăng sức tiêu thụ cá nguyên liệu nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chịu vay tiền từ nguồn vốn 1.000 tỷ đồng được phân bổ về các chi nhánh ngân hàng NN-PTNT ở ĐBSCL.

Trong khi đó, nông dân nuôi cá đang “đói” vốn trầm trọng. Tại Cần Thơ, nhiều doanh nghiệp cho rằng nguồn vốn ưu đãi nhưng lãi suất quá cao (1,67%/tháng) trong khi lãi suất của doanh nghiệp vay hiện tại khoảng 1,5%/tháng.

Nhưng việc cho vay với lãi suất thấp hoặc bằng 0 cũng “không ổn” vì sẽ không công bằng với những doanh nghiệp cùng ngành không nằm trong danh sách được ưu đãi. Chính các doanh nghiệp cũng khẳng định, bơm vốn cho người nông dân để đầu tư mua thức ăn, thuốc cho cá tra và tái đầu tư nuôi mới là cần thiết nhất hiện nay.

Ông Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Cần Thơ cho biết: “Hiện đã xuất hiện nhiều hầm cá quá lứa bị bỏ đói hoặc cho ăn cầm chừng làm cá không đạt chuẩn nên doanh nghiệp không thể thu mua.

Nguyên do người nuôi chưa có tiền trả nợ đáo hạn ngân hàng nên không được vay mới, trong khi các đại lý thức ăn ngưng bán chịu. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các ngân hàng cho nông dân vay bổ sung để có vốn cho cá ăn và đầu tư nuôi mới”.

Ông Nguyễn Ngọc Hải - Chủ nhiệm HTX Thủy sản Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ phản ánh: “Hiện tại, người nuôi cá tiếp cận nguồn vốn ngân hàng rất khó khăn. Ngay cả những trường hợp hạn mức cho vay trong hợp đồng (đã ký) còn nhiều tiền nhưng phía ngân hàng vẫn chưa giải ngân”…

* Theo Hiệp hội Thủy sản Cần Thơ, đến nay, sức tiêu thụ của 7 doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu trên địa bàn đạt từ 80-300 tấn cá nguyên liệu/ngày. Đặc biệt, Công ty TNHH Xuất khẩu thủy sản Thiên Mã đã hợp đồng tiêu thụ 10.000 tấn cá tra quá lứa (trong tổng số 50.000 tấn cá nguyên liệu tồn đọng) cho nông dân.


B. ĐẠI

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Trồng cao su ở Campuchia - Nan giải thiếu lao động  (14/06/2008,02:43)
Xuất thêm 400 container điều nhân dạng hợp đồng quá hạn   (13/06/2008,23:51)
Từ chuyện 10 tỷ đồng một giống lúa  (13/06/2008,23:47)
2 chợ, 2 cách làm và sự thiếu đồng bộ  (13/06/2008,23:40)
Miền Bắc được mùa lúa lớn  (13/06/2008,02:18)
Lai tạo thành công giống khoai mì đạt 33,4 tấn/ha  (12/06/2008,16:07)
Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Vietfish 2008 - Kỷ lục “Chạo tôm dài nhất VN”   (12/06/2008,15:54)
TPHCM: Chuẩn bị đưa 20 nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài  (12/06/2008,02:15)
Xuất khẩu thủy sản đến 145 quốc gia và vùng lãnh thổ  (11/06/2008,02:38)
Nông dân là chủ thể cả về mục tiêu và động lực phát triển   (10/06/2008,01:22)