Do hệ thống phân phối qua nhiều cấp
Làm tăng thêm 10% - 15% chi phí chăn nuôi gia súc
Thứ bảy, 21/06/2008, 01:31 (GMT+7)

Ngày 20-6, tại buổi hội thảo “Các giải pháp giảm chi phí thức ăn chăn nuôi” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức tại Bình Dương, các chuyên gia cho biết tuy là nước đứng đầu nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu, nhưng VN lại nhập khẩu gần 1 tỷ USD nguyên liệu cho chế biến thức ăn gia súc (bắp, đậu nành, khoai mì…) trong năm 2007. Do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu nên giá nguyên liệu chế biến cao hơn các nước trong khu vực khoảng 12% - 15%. Ngoài ra, do thức ăn gia súc đến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ – vốn chiếm đa số ở nước ta, phải qua hệ thống phân phối nhiều cấp nên giá thức ăn bị đội cao thêm 10% - 15%. Vì vậy, chi phí chăn nuôi của nông dân VN luôn cao hơn các nước trong khu vực.

Để có thể giảm chi phí thức ăn, theo các chuyên gia, cần phải quy hoạch để mở rộng diện tích trồng bắp, đậu nành… với giống cao sản; khuyến khích đầu tư nhập khẩu công nghệ sản xuất thức ăn bổ sung như vitamin, enzyme, kháng sinh, chất tạo mùi, vị… Nhưng trước mắt có thể giảm chi phí bằng việc chọn con giống tốt, cân bằng dinh dưỡng khi chăn nuôi.

Đ.C.P.

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Siết rồi lại buông   (21/06/2008,00:08)
Thờ ơ như người ngoài cuộc   (20/06/2008,23:43)
Đã có “giải pháp nội địa”  (20/06/2008,23:29)
ĐBSCL: Nông dân trúng mùa lúa hè-thu sớm  (16/06/2008,00:38)
Giải quyết cá tra tồn đọng ở ĐBSCL - Người nuôi cá mới cần vốn nhất  (16/06/2008,00:19)
Trồng cao su ở Campuchia - Nan giải thiếu lao động  (14/06/2008,02:43)
Xuất thêm 400 container điều nhân dạng hợp đồng quá hạn   (13/06/2008,23:51)
Từ chuyện 10 tỷ đồng một giống lúa  (13/06/2008,23:47)
2 chợ, 2 cách làm và sự thiếu đồng bộ  (13/06/2008,23:40)
Miền Bắc được mùa lúa lớn  (13/06/2008,02:18)