Tiêu thụ cá tra tại ĐBSCL
Chưa xong lứa cá cũ, lứa cá mới lại “tấn” lên
Thứ năm, 26/06/2008, 02:05 (GMT+7)

Chiều 25-6, Chủ tịch Hiệp hội người nuôi và chế biến thủy sản An Giang Phan Văn Danh cho biết: “Lúc 16 giờ mỗi ngày UBND tỉnh An Giang đều có cuộc họp “nóng” để nắm rõ tình hình này. Đến nay, nguồn tiền phân bổ đã giải ngân gần hết”.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang, từ ngày 6-6 đến nay, Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh An Giang đã giải ngân gần hết 200 tỷ đồng vốn phân bổ cho các doanh nghiệp thu mua cá tra. Trong đó Công ty Nam Việt được vay 80 tỷ đồng, Công ty Agifish 40 tỷ đồng, Công ty AFA 15 tỷ đồng, Công ty Việt An 9 tỷ đồng và Công ty Cửu Long 10 tỷ đồng. Có 74 hộ nuôi cá ở An Giang được cho vay 16,7 tỷ đồng để mua thức ăn, thuốc cho cá… 14 ngân hàng thương mại, cổ phần khác trên địa bàn đã giải ngân cho các doanh nghiệp và người nuôi cá hơn 870 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Đồng Tháp, ông Dương Nghĩa Quốc, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết: Đến nay, ngân hàng NN-PTNT cũng giải ngân cho người nuôi cá hơn 9 tỷ đồng”. Ở Cần Thơ, các chi nhánh ngân hàng NN-PTNT tại các vùng nuôi cá Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh cũng được phân bổ hơn 20 tỷ đồng để cho nông dân nuôi cá vay…

Rõ ràng đã có nhiều chuyển biến tốt giúp doanh nghiệp và người nuôi cá vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại. Song việc tiêu thụ cá hiện nay được đánh giá là còn chậm và chưa có “đột biến”. Lo ngại nhất là một sản lượng cá rất lớn đã tới lứa thu hoạch sắp “tấn” lên trong khi lượng cá quá lứa chưa giải quyết xong. Ông Phan Văn Danh, Chủ tịch Hiệp hội người nuôi và chế biến thủy sản An Giang lo ngại, trong vòng 15 ngày nữa lượng cá tồn đọng sẽ lên đến 30.000 tấn từ lượng cá mới tấn lên là khó khăn chồng chất”. Theo ông Dương Quốc Nghĩa, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, các doanh nghiệp trong tỉnh hiện thu mua cá còn cầm chừng, tối đa cũng chỉ tiêu thụ khoảng 800 tấn/ngày.

Trước tình hình lãi suất tăng cao, doanh nghiệp cũng rất cân nhắc. Đến nay, Đồng Tháp có khoảng 20.000 tấn cá quá lứa trong dân. Lớp cá mới sắp đến lứa thu hoạch trong vài tuần nữa cũng tương đương sản lượng này. Theo Hiệp hội Thủy sản Cần Thơ, với đà này, sản lượng cá tra tồn đọng tại ĐBSCL nhiều khả năng trở lại mức 120.000 tấn trong thời gian ngắn. Từ đó xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp mua “sô” cá quá lứa với giá thấp hoặc người nuôi phải hoặc bán tháo ra chợ với giá 11.000-12.000 đồng/kg để lấy vốn phần nào.

Ông Bùi Hữu Trí, Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Cần Thơ phân tích: “Doanh nghiệp thật sự cũng gặp khó khi tiêu thụ cá quá lứa vì chất lượng thấp, thịt ngã màu vàng, khó tiêu thụ. Chưa kể việc người nuôi hết vốn, cho ăn cầm chừng hoặc bỏ đói nên không đủ thịt để làm phi lê”. Một gánh nặng khác đối với người nuôi cá tại ĐBSCL nữa là, trong tuần qua, giá thức ăn thủy sản đã tăng lên 200-300 đồng/kg, bình quân 9.000 đồng/kg… Để giải quyết sản lượng cá tra rất lớn hiện nay và trong thời gian tới, Vasep và các bộ ngành Trung ương cần quyết liệt xúc tiến tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm cá tra…

Bình Đại

Khẩn trương tiêu thụ cá tra tồn đọng cho ngư dân

Ngày 25-6, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 972/CĐ-TTg yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai một số biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngư dân để phát triển sản xuất.

Thủ tướng yêu cầu, UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp chế biến mua cá tồn đọng cho ngư dân, trước hết là số cá quá lứa, nhanh chóng sơ chế, trữ hàng xuất khẩu trong thời gian tới. Các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện ngay trong tháng 6 việc hỗ trợ tiền xăng dầu cho các tàu đánh bắt hải sản, để khuyến khích ngư dân phát triển sản xuất trong mùa vụ và thời tiết thuận lợi.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhanh chóng có cơ chế linh hoạt, đơn giản các thủ tục, bảo đảm thuận tiện cho các doanh nghiệp và ngư dân có nhu cầu được vay vốn phát triển sản xuất. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ NN-PTNT hướng dẫn các địa phương thực hiện bảo đảm nhanh gọn, sát với thực tiễn, nhất là về thủ tục hành chính, bảo đảm đúng mục tiêu và đối tượng.

Th.Nam

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Đà Lạt: Xây dựng chợ đầu mối rau thương phẩm  (26/06/2008,01:42)
Cần chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp  (24/06/2008,16:24)
ĐBSCL: Dịch heo tai xanh lan rộng, giá heo hơi giảm mạnh   (23/06/2008,01:54)
Hội chợ Thương mại nông sản trang trại và làng nghề  (23/06/2008,01:38)
Làm tăng thêm 10% - 15% chi phí chăn nuôi gia súc   (21/06/2008,01:31)
Siết rồi lại buông   (21/06/2008,00:08)
Thờ ơ như người ngoài cuộc   (20/06/2008,23:43)
Đã có “giải pháp nội địa”  (20/06/2008,23:29)
ĐBSCL: Nông dân trúng mùa lúa hè-thu sớm  (16/06/2008,00:38)
Giải quyết cá tra tồn đọng ở ĐBSCL - Người nuôi cá mới cần vốn nhất  (16/06/2008,00:19)