Muối mất mùa, được giá

(SGGP). – Theo tin từ Bộ Công thương ngày 10-3, mặc dù trong năm 2009, diện tích muối đã đạt 13.153 ha, tăng 6,4% so với năm 2008 nhưng sản lượng muối từ đầu vụ tới nay vẫn giảm tới 50%. Nguyên nhân chính là do thời tiết diễn biến thất thường, đặc biệt hiện tượng mưa trái mùa ở các tỉnh ĐBSCL đã thiệt hại lớn đến sản lượng muối.

Tổng lượng muối hai tháng đầu năm chỉ đạt 31.000 tấn, trong đó tháng 1 là 14.000 tấn, tháng 2 là 17.000 tấn. Chính vì thế, giá muối nhìn chung tăng 100 - 200 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo giá muối tháng 3 sẽ ổn định nhờ có lượng muối nhập khẩu bổ sung. Trong quý 1 đã có 150.000 tấn trong số 200.000 tấn muối theo hạn ngạch thuế quan 2009 được cấp. Thêm vào đó, một số địa phương vào vụ thu hoạch dự kiến cũng sẽ đẩy sản lượng muối lên.

V.Lan

Tin cùng chuyên mục