Bệnh chết nhanh và tuyến trùng trên hồ tiêu ở mức báo động

(SGGP).- Ngày 26-4, tại Đại hội Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) nhiệm kỳ 4 (2011-2014), nhiều đại biểu dẫn lời cảnh báo các nhà khoa học trong và ngoài nước, cho biết, bệnh chết nhanh và tuyến trùng trên hồ tiêu ở mức báo động, nếu không có biện pháp phòng trị, hồ tiêu Việt Nam sẽ bị giống như Indonesia và Ấn Độ trước đó, khi năng suất và sản lượng giảm mạnh đến nay không thể phục hồi vì dịch bệnh. Lúc đó Việt Nam sẽ mất dần vị thế số 1 hiện nay về xuất khẩu hồ tiêu. Đây là hậu quả của việc giá hồ tiêu đạt mức cao liên tục 5 năm liền, làm phát triển nóng diện tích kể cả những nơi không thuận lợi, khai thác quá mức làm cạn kiệt nguồn tài nguyên đất, việc tự để giống (bị nhiễm bệnh) nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng… 

Theo VPA, giá hồ tiêu trong nước hiện nay ở mức cao nhất từ trước đến nay, ở mức 110.000 đồng/kg, giá xuất khẩu cũng vào loại cao nhất 5.500USD/tấn hồ tiêu (xô), tiêu trắng trên 6.000USD/tấn. Đến cuối tháng 4 các doanh nghiệp xuất khẩu trên 35.000 tấn, giá trị kim ngạch khoảng 200 triệu USD. Dự kiến cả năm trên 500 triệu USD (năm 2010 là 426 triệu USD), nhưng lượng xuất sẽ giảm so với năm rồi.

Đ.C.P.

Tin cùng chuyên mục