Vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên: Năng suất lúa đạt trên 63 tạ/ha

(SGGP).- Đó là kết quả vừa được công bố tại hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2014 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2014-2015 do Bộ NN-PTNT tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa).

(SGGP).- Đó là kết quả vừa được công bố tại hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2014 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2014-2015 do Bộ NN-PTNT tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo thống kê của Cục Trồng trọt, vụ mùa 2014 khu vực duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên mặc dù điều kiện khí hậu diễn biến phức tạp, tuy nhiên năng suất trồng trọt tại khu vực này đạt cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt là cây lúa. Theo đó, năng suất lúa bình quân toàn vùng đạt 63,1 tạ/ha, cao hơn năm trước 3,5 tạ/ha; sản lượng đạt 1,66 triệu tấn, tăng gần 142.000 tấn.

Có được kết quả trên, bên cạnh việc triển khai đúng kế hoạch gieo trồng, việc các địa phương có nhiều sáng kiến ứng phó với hạn hán đã giúp cây trồng phát triển tốt, ổn định. Việc đưa những mô hình cánh đồng mẫu lớn, chuyển dịch cơ cấu các loại cây trồng vào vụ mùa cũng cho những kết quả khả quan, năng suất tăng khoảng 15% và giá thành tăng từ 15% - 20%.

Do kết quả khả quan, ngành trồng trọt đưa ra kế hoạch gieo trồng vụ mùa tới của toàn vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên tăng gần 3 lần so với năm trước, và cần chuyển đổi hơn 43.000ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ngắn ngày.

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục