Đề nghị quốc tế hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp

Bộ NN-PTNT, Nhóm trợ giúp quốc tế (ISG) và Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc (FAO) vừa phối hợp tổ chức hội nghị công bố kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản của Việt Nam.

(SGGP).- Bộ NN-PTNT, Nhóm trợ giúp quốc tế (ISG) và Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc (FAO) vừa phối hợp tổ chức hội nghị công bố kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản của Việt Nam.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát bày tỏ mong muốn các nhà tài trợ thảo luận và xem xét khả năng hỗ trợ thực hiện các kế hoạch, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Việt Nam trên các phương diện đầu tư công và khoa học công nghệ…

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, đề án tái cơ cấu mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang thực hiện nhằm thay đổi cách tiếp cận, từ phát triển dựa trên chỉ tiêu số lượng sang các chỉ tiêu về “ba trụ cột phát triển bền vững: kinh tế - môi trường - xã hội” cho nông nghiệp Việt Nam.

Theo đại diện Văn phòng FAO Việt Nam, đối với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, FAO sẽ hỗ trợ cho các nội dung gồm chính sách hỗ trợ và cải cách thể chế về nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ về khoa học công nghệ… Còn đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đề nghị trong thời gian tới nên tập trung vào lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long và cây cà phê ở Tây Nguyên.

Ông David Devine, Đại sứ Canada tại Việt Nam cho rằng những chính sách ưu đãi cho đầu tư vào nông nghiệp sẽ thu hút thêm các nhà đầu tư Canada vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ môi trường.

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục