Nữ sinh mưu trí báo công an bắt giữ kẻ cướp giật tài sản của mình

Khi nữ sinh cầm ĐTDĐ đứng trên lề đường trước cổng trường THPT thì bị Quốc đi xe máy áp sát cướp giật tài sản. Hôm sau, Quốc quay lại tính gây án thì bị nữ sinh phát hiện nên báo công an bắt giữ.

Ngày 15-12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ Trần Gia Lê Quốc (SN 1982, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, chiều ngày 13-12, Quốc điều khiển xe máy Honda Ware RS mang BKS: 61U2-5797 lưu thông ở khu vực quận Thủ Đức, TPHCM để "rình mồi". Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Quốc đi tới trước cổng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, đường Đoàn Kết, KP3, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM.
Lúc này, Quốc phát hiện em Lê Thị Kim Ch. (SN 2003, ngụ quận Thủ Đức, là học sinh đang theo học trường này) đang đứng trên lề đường cầm ĐTDĐ. Quốc đi xe máy áp sát giật chiếc ĐTDĐ của nữ sinh rồi tăng ga bỏ chạy. Nữ sinh chỉ kịp hô hoán vài tiếng thì kẻ cướp đã chạy về hướng đường Đặng Văn Bi. Quốc cướp được tài sản mang về cất giấu ở nhà và sinh hoạt như bình thường.

Khoảng 8 giờ ngày 14-12, Quốc đi xe máy mang chiếc ĐTDĐ tới cửa hàng ĐTDĐ ở số 482 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh bán cho Võ Vinh Quang (SN 1978, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận Thủ Đức) với giá là 1,2 triệu đồng.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Quốc tiếp tục điều khiển xe máy quay lại trước cổng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân để cướp giật. Đúng lúc này, em Kim Chi tan học đi ra phát hiện nên âm thầm báo cho công an.

Tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt bắt giữ Quốc đưa về trụ sở. Tại đây, Quốc khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Sau khi cướp được ĐTDĐ của nữ sinh này, Quốc mang bán lấy tiền tiêu xài.

Tin cùng chuyên mục