Nước lũ gây ngập nặng ở TP Bảo Lộc

Trận mưa lũ xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm khoảng 100 căn nhà cùng hàng trăm héc ta cây trồng của người dân bị ngập. 

Từ đêm 18, rạng sáng 19-6, trên địa bàn TP Bảo Lộc và các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn. Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 19-6, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, tràn suối B’Lao, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc), nhấn chìm hàng trăm héc ta cây trồng.

Nước lũ gây ngập nặng ở TP Bảo Lộc ảnh 1
Nước lũ gây ngập nặng ở TP Bảo Lộc ảnh 2
Nước lũ gây ngập nặng ở TP Bảo Lộc ảnh 3 Sau nhiều giờ đồng hồ, nước lũ vẫn còn ngập sâu tại khu dân cư tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc

Chịu thiệt hại nặng nhất là tại các thôn 7, 8, 9, 10 của xã Đại Lào với nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước.

Ngoài ra, nước lũ còn gây ngập cục bộ một số khu vực của thôn Ánh Mai 3 (xã Lộc Châu) và một phần phường B’Lao (TP Bảo Lộc).

Vườn cà phê ngập sâu trong nước

Theo ông Phạm Công Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào, địa phương chưa ghi nhận trận lũ nào gây ngập trên vùng rộng lớn như thế. Có khoảng 100 căn nhà của người dân và hàng trăm héc ta hoa màu bị ngập trong nước. Trường mẫu giáo của xã cũng bị nước lũ, bùn tràn vào tận phòng học. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại do trận lũ gây ra.

Nước lũ gây ngập nặng ở TP Bảo Lộc ảnh 5 Lực lượng bộ đội giúp dọn dẹp bùn đất tràn vào trường mầm non xã Đại Lào

Trong khi đó, đến chiều 19-6, đèo Bảo Lộc đã cơ bản lưu thông bình thường sau khi được lực lượng chức năng giải phóng hàng trăm mét khối đất đá do trận mưa lớn trên địa bàn gây sạt lở núi.

Tin cùng chuyên mục