Ô tô tông vào quán ăn, 7 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng

Vào khoảng 5h45 sáng nay, 21-7, ô tô Ford Everest 7 chỗ biển kiểm soát 92H-0613 do Trần Xuân Đông (sinh năm 1977, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, đến Km 1019+600, thuộc khối 5, thị trấn Núi Thành mất lái tông vào quán ăn ven đường khiến 7 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.
Ô tô tông vào quán ăn, 7 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng

(SGGPO).- Vào khoảng 5h45 sáng nay, 21-7, ô tô Ford Everest 7 chỗ biển kiểm soát 92H-0613 do Trần Xuân Đông (sinh năm 1977, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, đến Km 1019+600, thuộc khối 5, thị trấn Núi Thành mất lái tông vào quán ăn ven đường khiến 7 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Ô tô tông vào quán ăn, 7 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyên Khôi

Theo người dân nơi đây cho biết, vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 92H-0613 đang chạy trên Quốc lộ 1A thì bất ngờ mất lái đâm vào cột điện, sau đó tông vào quán mì Quảng của bà Trần Thị Nga (45 tuổi, tại số nhà 677 Phạm Văn Đồng, thuộc khối 5, Thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm 7 người khách đang ăn trong quán chết tại chỗ. 7 người khách bị chết đều vừa xuống xe khách vào quán ăn sáng.

Vụ tai nạn làm 7 người chết và 3 người bị thương. Ảnh: Nguyên Khôi

Vụ tai nạn làm 7 người chết và 3 người bị thương. Ảnh: Nguyên Khôi

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Đinh Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc và thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Trước mắt, UBND huyện Núi Thành hỗ trợ 6 triệu/người chết, 2,5 triệu/người bị thương. Người dân quyên góp tại chỗ được 10 triệu đồng và tổ chức khâm liệm tại chỗ đối với những nạn nhân ở xa và đưa về quê an táng.

Nạn nhân được xác định là:

1. Nguyễn Thị Mận (50 tuổi, quê Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam);

2. Trần Thị Như Quỳnh (9 tuổi, quê Đăk Lăk),

3. Nguyễn Quang Ngọc (10 tuổi, quê Đăk Lăk);

4. Nguyễn Thị Huyên (chưa rõ nhân thân);

5. Trần Thị Như Thùy (12 tuổi , quê Đăk Lăk),

6. Một người tên Hân

7. Một nạn nhân chưa rõ danh tính.

Danh sách 3 nạn nhân bị thương

1. Trần Thị Nga (45 tuổi, trú khối 5 thị trấn Núi Thành)

2. Nguyễn Thị Tô (75 tuổi)

3. Một người khác bị thương nặng.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục