Ổn định kinh doanh của tiểu thương chợ Đông Ba

Liên quan đến việc xây dựng lại chợ Đông Ba (Huế), ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết đã yêu cầu UBND thành phố Huế chỉ đạo Công ty cổ phần Trung Tín báo cáo năng lực tài chính, phương án kinh doanh, phương án tổ chức, sắp xếp lại các lô kinh doanh của tiểu thương, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15-9.

Liên quan đến việc xây dựng lại chợ Đông Ba (Huế), ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết đã yêu cầu UBND thành phố Huế chỉ đạo Công ty cổ phần Trung Tín báo cáo năng lực tài chính, phương án kinh doanh, phương án tổ chức, sắp xếp lại các lô kinh doanh của tiểu thương, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15-9.

Khi UBND tỉnh chưa có chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, yêu cầu UBND thành phố Huế đảm bảo về mặt thông tin, thực hiện đúng quy định về quy trình và thẩm quyền trong đầu tư xây dựng. Thành phố Huế cần chỉ đạo Ban Quản lý chợ Đông Ba đảm bảo an ninh, trật tự, không để phát sinh các hiện tượng lợi dụng tung tin thất thiệt, gây mất ổn định kinh doanh của các tiểu thương trong chợ.

Sở dĩ có chỉ đạo nói trên là do gần đây, tiểu thương buôn bán tại chợ Đông Ba “đứng ngồi” không yên khi được tin Công ty cổ phần Trung Tín đã trình UBND thành phố Huế đề án xây mới chợ Đông Ba - chợ có bề dày lịch sử 115 năm. Chợ được xây dựng từ thời vua Gia Long và được tu sửa qua nhiều thời kỳ.

Gần đây nhất là năm 1987, chợ được xây mới với 1.600 lô nhưng hiện tại đã sắp xếp tới 2.700 lô kinh doanh, cộng thêm việc chợ đã xuống cấp, việc kinh doanh rơi vào tình trạng quá tải, chật chội và không đảm bảo an toàn.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng mới chợ Đông Ba là cần thiết, nhưng phải tính toán kiến trúc, truyền thống, mỹ quan, thậm chí cả cảnh quan sông Hương, bởi có một mặt chợ hướng về phía sông, để phù hợp với cảnh “trên chợ dưới thuyền” mua sắm được dễ dàng, thuận tiện.

V.Thắng

Tin cùng chuyên mục