Ông bảo vệ dân phố được dân thương

60 tuổi đời, ông Nguyễn Văn Ba đã có đến 33 năm tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, luôn sát cánh cùng lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường Xuân An (thị xã Long Khánh, Đồng Nai) ngày đêm tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trong phường.
Ông Nguyễn Văn Ba (giữa) cùng Công an phường Xuân An tuyên truyền phòng chống tội phạm cho một cơ sở kinh doanh trên địa bàn
Ông Nguyễn Văn Ba (giữa) cùng Công an phường Xuân An tuyên truyền phòng chống tội phạm cho một cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Cách đây 33 năm, sau khi tham gia lực lượng thanh niên xung phong, ông Nguyễn Văn Ba trở về địa phương, bắt đầu gắn bó với lực lượng bảo vệ dân phố và đảm nhận vai trò Tổ phó Tổ Thanh niên tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội của phường. Nhờ tinh thần trách nhiệm, năng nổ nên ông được nhân dân, lực lượng công an và chính quyền phường tín nhiệm bầu làm Trưởng ban bảo vệ dân phố. 

Với vai trò này, ông Ba luôn tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, đoàn kết gắn bó trong lực lượng bảo vệ dân phố, sẵn sàng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông cùng lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên phối hợp với công an phường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người dân các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giữ gìn an ninh trật tự; kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng tổ dân phố, hay tuyên truyền bằng loa lưu động tới từng ngõ hẻm trên địa bàn. Nhờ đó, ý thức của người dân ngày càng được nâng lên, các đối tượng tội phạm từ đó cũng dè chừng hoạt động.

Mặc dù đã có tuổi, ông Ba vẫn luôn tích cực phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố của phường và cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc việc lập lại trật tự vỉa hè, hàng tuần cùng lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm; làm tốt công tác nắm tình hình và cung cấp cho công an phường nhiều nguồn tin có giá trị liên quan an ninh trật tự.

Từ năm 2016 đến nay, ông Ba đã tổ chức cho lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với công an phường tuần tra, kiểm tra khép kín địa bàn hơn 300 lượt. Thông qua công tác phát động, lực lượng bảo vệ dân phố của phường Xuân An đã cung cấp cho công an phường trên 80 nguồn tin có giá trị. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an bắt giữ 30 vụ vi phạm pháp luật; tổ chức kiểm tra 100 lượt đối tượng, phát hiện 35 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy; tổ chức vận động thu gom công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, dao lê, mã tấu trên địa bàn; thu 5 súng tự chế bằng ống nước, 11 dao lê mã tấu… 

Ngoài việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ông Ba còn dành thời gian tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân trên địa bàn mình phụ trách; chủ động hòa giải những mâu thuẫn, bất đồng trong dân, giúp mọi người thông cảm, thắt chặt mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương như vận động ủng hộ tặng quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động tặng sách giáo khoa, tập vở cho học sinh học giỏi vượt khó; hỗ trợ mai táng cho những người nghèo neo đơn.

Với những đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Ba đã được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhiều lần được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cùng các cấp khen thưởng đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Thượng tá Võ Minh Thành, Trưởng Công an phường Xuân An (thị xã Long Khánh), nhận xét ông Nguyễn Văn Ba là một trưởng ban bảo vệ dân phố có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; luôn gương mẫu, tham gia tích cực vào công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn tốt an ninh trật tự địa phương. Những việc làm của ông Ba được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con trong phường tín nhiệm, yêu mến.

Tin cùng chuyên mục