Ông Donald Trump cam kết xây dựng hải quân hùng mạnh

Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump cam kết xây dựng lại lực lượng Hải quân Mỹ với mục tiêu nâng tổng số tàu chiến từ 272 chiếc hiện nay lên 350 chiếc theo kế hoạch do Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị.

Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump cam kết xây dựng lại lực lượng Hải quân Mỹ với mục tiêu nâng tổng số tàu chiến từ 272 chiếc hiện nay lên 350 chiếc theo kế hoạch do Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị.

Theo AP, đây được xem là phần nền tảng trong chính sách quốc phòng của Mỹ sắp tới. Kế hoạch này cũng sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm mới. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jeff Sessions được cho là nhiều khả năng trở thành Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các của ông Trump, cho biết ông thực sự muốn đóng thêm tàu chiến và duy trì một số lượng lớn quân số và máy bay. Theo ông Sessions, điều đó sẽ giúp Mỹ duy trì hòa bình thế giới. Cố vấn quân sự cao cấp của ông Trump Alexander Gray cho biết, ông Trump muốn hiện đại hóa một số lượng đáng kể các tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ.

Trong khi đó, theo CNN, cuộc gặp đầu tiên giữa ông D.Trump với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 17-11 sẽ định hình một phần chính sách của Mỹ với châu Á. Do tính chất quan trọng trong quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật, Thủ tướng Nhật Bản đã phải thay đổi lịch chuyến tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Peru bằng cách thêm vào chặng dừng chân ở New York để gặp ông D.Trump nhằm bàn về quan hệ hai nước sau khi ông D.Trump có những tuyên bố gây lo ngại cho các đồng minh châu Á trong khi tranh cử.


KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục